Nhiều trẻ bị bạn "chát" dụ dỗ
Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, thời gian qua, cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an) nhận được nhiều nguồn tin, kể cả đơn trình báo của các gia đình về việc các cháu bé bị bắt cóc.
Thậm chí, một số thông tin trên mạng còn cho rằng, xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em ở trong nội địa để buôn bán cho người nước ngoài làm con nuôi hoặc để mổ bán nội tạng, hoặc có tình trạng cướp giật trẻ em…
Tướng Tiến khẳng định, khi công an vào cuộc điều tra thì thực tế không đúng như vậy, đó là tin thất thiệt. Còn việc buôn bán người qua biên giới, với mục đích ép vào các động mại dâm, ép làm vợ người nước ngoài… trong đó có cả các cháu thiếu niên là đúng, nhiều trường hợp đã được giải cứu.
Cụ thể, đối với các cháu đang học phổ thông, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiều gia đình trình báo con em bị bắt cóc nhưng thực tế sau khi các cháu trở về, xác định các cháu này tự ý trốn nhà đi chơi, đi tìm việc làm, theo lời dụ dỗ của bạn bè quen biết qua mạng internet.
Có một số cháu lên thành phố tìm việc làm ở các nhà hàng, làm tiếp viên, thậm chí khi vào đấy lại bị một số đối tượng dụ dỗ vào các hoạt động bất hợp pháp như làm gái mại dâm…
Ngoài ra, một số phụ huynh khi đến cổng trường đón con thì không thấy con đâu, vội vã trình báo con mình bị bắt cóc nhưng thực tế cháu đi theo bạn bè hoặc thấy phụ huynh của bạn cùng lớp đến đón thì các cháu cũng lên xe đi cùng mà không thông báo trước.
Đối với một số trường hợp cho rằng, bất ngờ bị các đối tượng hình sự không quen biết giật các cháu trên tay người thân. Thực tế điều tra cho thấy, một số đối tượng khi gây ra vụ án cướp giật, bọn chúng giật tài sản của người đang trông giữ trẻ có thể khiến cháu bé bị ngã theo, nhưng trên mạng lại lan truyền nói rằng có vụ cướp giật trẻ em và không cướp được… Đó là thông tin không chính xác.