Lùm xùm nợ nần của chồng Thu Minh: Ai đúng, ai sai?

Lùm xùm nợ nần của chồng Thu Minh: Ai đúng, ai sai?

Thứ 6, 19/08/2016 | 12:54
0
Những ngày qua, scandal nợ nần của chồng nữ ca sĩ Thu Minh và công ty Gia Hân đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Vậy trong chuyện này, ai đúng và ai sai?

Thời gian vừa qua, vợ chồng ca sĩ Thu Minh vướng vào vụ ồn ào với lời tố cáo lừa đảo và trốn nợ. Cụ thể là phía công ty Gia Hân đã đứng ra tố cáo công ty của chồng Thu Minh một năm trở lại đây không thanh toán các khoản tiền trong khi hàng hóa vẫn được chuyển đến đều đặn. Tổng giá trị của những đơn hàng lên đến 20 tỷ đồng, bao gồm hơn 100.000 đô vẫn còn tồn trong kho. Đáng chú ý, phía công ty Gia Hân khẳng định không chỉ riêng đơn vị này mà nhiều công ty đối tác khác cũng bị trường hợp tương tự.

Công ty của chồng Thu Minh - Global Home cũng đã có thông tin chính thức về việc này. Cụ thể, Global Home cho biết, công ty Gia Hân đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong Hợp đồng cung cấp hàng hóa với Global Home qua các hành vi như sau: Giả mạo dấu kiểm định của Global Home, sử dụng gỗ chất lượng thấp khi gia công, sử dụng vật liệu hoàn thiện không đúng và bất hợp pháp, giao nhiều container sản phẩm kém chất lượng cho Global Home.

Pháp luật - Lùm xùm nợ nần của chồng Thu Minh: Ai đúng, ai sai?

Thu Minh luôn bên chồng trong những giờ phút khó khăn nhất.

Ngoài ra, phía công ty của chồng Thu Minh khẳng định việc thanh toán không hề có vấn đề mà chỉ tạm dừng thanh toán các lô hàng lỗi và yêu cầu Gia Hân bồi thường sản phẩm lỗi. Cũng theo thông tin từ Global Home, công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra vụ việc và kết luận Global Home không hề có hành vi vi phạm hình sự nào như lừa đảo, hay cố tình không thanh toán. Đây chỉ là tranh chấp dân sự về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng kinh tế giữa hai chủ thể doanh nghiệp

Bản thân nữ ca sĩ Thu Minh cũng đã lên tiếng về vụ việc. Chia sẻ trên trang cá nhân Thu Minh đã viết: “Chuyện làm ăn giữa các công ty tranh chấp hợp đồng dân sự là bình thường mà... Thấy mình tự tin có lý thì cứ ra tòa chứ làm trò bẩn suốt hơn một năm nay để làm gì? Làm áp lực với tôi thì không đạt nổi mục đích đâu.”

Đúng sai trong câu chuyện này có lẽ đại diện công

Tag: tỷ giá
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.