Theo đó Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal mùa này mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trong các cuộc đối đầu với những đội xếp trên mình gồm Leicester City, Tottenham, Arsenal và Man City sau 26 vòng đấu ở Premier League.
M.U thường có kết quả tốt trước các đội bóng lớn tại Premier League mùa này.
Đó là trận thua 0-3 của trước Arsenal tại sân Emirates tại vòng 8. Tuy nhiên đó là trận đấu mà M.U bị “Pháo thủ” đánh phủ đầu và nhận 3 bàn thua chóng vánh chỉ trong 20 phút hiệp 1.
Trong khi đó đội chủ sân Old Trafford vẫn đang giữ thành tích không thua khi đụng Leicester (hòa 1-1), Tottenham (thắng 1-0) và Man City (hòa 0-0). Cùng với đó toàn thắng cả 2 lượt trận trước Liverpool (thắng 3-1 ở lượt đi và 1-0 ở lượt về) khiến Chelsea (hòa 0-0 và 1-1) chỉ có được kết quả hòa ở cả hai lượt trận.
Dù chơi tốt khi đối đầu các đối thủ rắn mặt nhưng đoàn quân của Van Gaal lại rất nhiều lần để thua hoặc mất điểm mỗi lần chạm trán với 6 đội đang ở nhóm cuối bảng BXH Premier League là Bournemouth, Swansea, Norwich, Newcastle, Sunderland và Aston Villa.
Tính ra Quỷ đỏ thất bại 1-2 trước đội bóng áp chót Sunderland 1-2, bị Newcastle cầm hòa cả 2 lượt trận (0-0 lượt đi và 3-3 lượt về), thua cả Swansea, Norwich và tân binh Bournemouth cùng với tỉ số 1-2. Đáng nói trừ đội bét bảng Aston Villa, không có đội nào khác ngoài MU thua đến 4 lần trước top 6 đội nhóm cuối BXH Premier League mùa này. Điều này rất khác so với thời Sir Alex khi M.U luôn biết cách giành điểm số tối đa trong các trận đấu gặp đội bóng yếu hơn.
Điều đó khiến M.U thất thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này khi đang kém đội đầu bảng Leicester City đến 9 điểm. Ngay cả mục tiêu cán đích ở top 4 với tấm vé dự Champions League mùa sau cùng không mấy sáng sủa.
Muốn cải thiện tình hình, M.U cần chữa thành cô