Mai Phương - “Tôi và Khương Ngọc vẫn là bạn”

Mai Phương - “Tôi và Khương Ngọc vẫn là bạn”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Khởi nghiệp từ đội kịch Tuổi Ngọc, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, là cựu thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, là ca sĩ trong nhóm Candy, MC chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp…

Mai Phương đã có được một bệ phóng vững chắc để theo đuổi con đường nghệ thuật. Hành trang vào vườn điện ảnh của Mai Phương cứ thế ngày càng nặng hơn với Đôi bạn, Xóm cào cào, Lửa đáy hồ, Chuyện tình yêu, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa…

Mai Phương có thể bật mí về con đường vào nghề của mình không?

Phương bắt đầu tham gia sinh hoạt đội kịch Tuổi Ngọc ở Nhà thiếu nhi Q.1 lúc 10 tuổi. Khi đó, Phương đã tham gia một số phim truyện cổ tích Việt Nam, kịch thiếu nhi và cũng từng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Đôi bạn của đạo diễn Phạm Ngọc Châu. Sau đó, Phương thi vào trường múa Thành Phố dự định học trong 3 năm nhưng vì lịch học phổ thông đầy quá nên học được một năm phải dừng lại. Tốt nghiệp phổ thông, Phương thi vào trường CĐ SKĐA lớp CĐ diễn viên năm 2002 và tốt nghiệp năm 2006.

Được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, làm MC, kinh doanh shop và cả ca hát, Mai Phương thích và làm tốt ở vai trò nào nhất?

Hiện tại thì Phương cảm thấy mình làm tốt nhất và tự tin nhất là ở vai trò diễn viên. Vì ít ra Phương cũng có một thời gian rất dài để học tập và rút kinh nghiệm cũng như thể hiện được nhiều tính cách khác nhau. Còn những vai trò khác Phương tự thấy mình còn thiếu kinh nghiệm và phải học hỏi nhiều lắm.

Được biết, Mai Phương vừa kết hợp với Ngô Trắc Linh cho ra mắt album "Uớc mơ thiên thần", vậy với album đầu tay này Mai Phương thấy điều gì đạt được và điều gì chưa đạt được ở bản thân mình?

Điều đạt được của Phương là mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm nhưng Phương cũng đã có được album đầu tay và được khán giả nhớ đến với hai ca khúc: Tiếng dương cầm trong đêm và bài Không còn nước mắt. Còn điều chưa đạt được thì nhiều lắm, kể ra thì không hết đâu vì có rất nhiều thiếu sót (Cười!!!). Phương sẽ cố gắng hơn trong những lần sau.

Mai Phương đi hát có phải chỉ là để theo trào lưu diễn viên đi hát hay vì niềm đam mê?

Phương đi hát đơn giản chỉ vì thích hát từ rất lâu rồi. Lúc trước Phương cũng đã từng tham gia một nhóm nhạc khi còn là sinh viên ở trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, bây giờ quay trở lại với ca hát Phương chỉ muốn cố gắng theo đuổi sở thích và đam mê của mình như trước đây thôi.

Nghề ca sĩ sẽ là hướng phát triển tiếp theo trong sự nghiệp hay chỉ là một cuộc dạo chơi của bạn?

Điều đó còn chờ vào tương lai và quan trọng nhất vẫn là sự ủng hộ của khán giả dành cho Mai Phương, chỉ có điều chắc chắn rằng ca hát dù cho có là hướng phát triển tiếp theo hay chỉ là cuộc dạo chơi, thì bản thân Mai Phương cũng sẽ nỗ lực hết mình.

Ca sĩ thì đóng phim, diễn viên thì cầm mic, bạn nghĩ sao về việc lấn sân của các nghệ sĩ hiện nay?

Việc một nghệ sĩ vừa tham gia phim ảnh vừa ca hát không còn là điều mới mẻ đối với ngành giải trí của các nước trên thế giới. Là một nghệ sĩ thì phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình, nhưng theo Phương nghĩ tất cả đều nằm trong quy trình phát triển và đào thải, nếu bạn không có khả năng thực sự thì tự động sẽ bị đào thải thôi...

Tôi có cảm giác như một Mai Phương ngoài đời và một Mai Phương trên phim rất khác nhau. Mai Phương ngoài đời là một cô bé vô tư, nhí nhảnh, rất hay cười, còn một Mai Phương trên phim lại là một cô bé hiền lành, nhút nhát và đặc biệt rất hay khóc. Vậy lý do gì mà Phương không chọn những vài diễn giống với mình ngoài đời để có thể diễn nhập tâm hơn?

Thật ra chuyện chọn diễn viên cho vai diễn trong phim là ở phía đạo diễn nên tôi không có quyền lựa chọn vai diễn cho riêng mình. Còn ngoài đời tôi là một cô gái vui tươi và yêu đời, vì từ trước đến giờ tôi đã lựa chọn cho mình cách sống như vậy.

Đối với điện ảnh Mai Phương là diễn viên trẻ đắt sô, thế nhưng khi trở về với sân khấu kịch Phương lại chỉ được giao cho những vai phụ, thậm chí có vai rất nhỏ. Có khi nào vì điều đó khiến Phương cảm thấy tủi thân không?

Phương không quan tâm đến điều đó. Trong phim ảnh Phương bắt đầu từ những vai nhỏ rồi mới được mời vai lớn. Khi đã nhận vai thì không quan tâm đến chính hay phụ, nhỏ hay lớn. Phương tâm niệm "Một điều nhịn, chín điều lành" nên không bao giờ tranh chấp, giành giật vai diễn với ai.

Vậy chắc hẳn bạn cũng mơ ước một vai diễn cho riêng mình chứ?

Phương mong nhận được một vai diễn có nhiều biến chuyển trong đời. Nhiều sự cố càng tốt. Có thể từ người tốt biến thành kẻ xấu cũng được.

Khi phải dùng một vài từ để tự giới thiệu về mình, Mai Phương sẽ nói gì?

Một người bình thường. Không có gì nổi trội.

Một cô gái xinh đẹp như Mai Phương hẳn phải có rất nhiều đại gia theo đuổi, như vậy mà bạn bảo không có gì nổi trội sao?

Xưa nay thì người ta thường nói về việc Đại gia với chân dài chứ làm gì có đại gia đi liền với chân ngắn. Mà bạn nhìn thử lại xem, Mai Phương đâu phải là cô gái chân dài đâu.

Vậy Phương nói gì về chuyện tình với diễn viên Khương Ngọc?

Chuyện giữa tôi và Khương Ngọc giờ chỉ là quá khứ. Mặc dù hiện giờ tôi và anh Ngọc không còn "ở bên cạnh" nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn bè tốt của nhau.

Người ta thường nói khi không còn yêu nhau, hai người rất khó có thể trở thành bạn, trường hợp của Phương lại có vẻ ngược lại?

Ai thì tôi không biết! Nhưng tôi thấy không có chuyện cứ chia tay nhau là hai người lại phải quay ra "thù ghét" nhau. Chuyện này chỉ làm cả hai cảm thấy "đau" hơn thôi, nếu hết yêu rồi mà có thể trở thành những người bạn tốt của nhau thì đó sẽ là một chuyện tốt.

Vậy hiện giờ Phương đã tìm được cho mình một tình yêu mới cho mình chưa?

Tạm thời do bận rộn với rất nhiều công việc nên tôi không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện này. Tất cả đều là duyên số hết, đến lúc nào, lúc đó hẵng hay. Mà biết đâu, tôi lại ở giá thì sao?

Cám ơn Mai Phương về cuộc trò chuyện!

Gia Thanh