Malaysia quy định kỳ quặc, Việt Nam có thể gặp khó ở SEA Games 29

Malaysia quy định kỳ quặc, Việt Nam có thể gặp khó ở SEA Games 29

Thứ 6, 23/06/2017 | 10:02
0
Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể rơi vào bảng đấu khó khăn tại SEA Games 29 với quy định "không giống ai" của BTC nước chủ nhà Malaysia.

Môn bóng đá nam SEA Games 29, diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới đây, sẽ có sự tham dự của 11 quốc gia, trong đó có đội tuyển U22 Việt Nam.

Mới đây, nước chủ nhà Malaysia đã gửi thông báo tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các quốc gia khác điều lệ môn bóng đá nam. Gây sốc nhất chính là thể lệ bốc thăm chia bảng.

Cụ thể theo thông báo của TTK VFF Lê Hoài Anh, hai đội hạt giống Thái Lan và Myanmar sẽ nằm ở 2 bảng khác nhau. “Theo thể lệ bốc thăm do Malaysia đưa ra, sau khi chọn ra 4 đội ở mỗi bảng, họ sẽ có quyền chọn bảng nào thích. Hai đội còn lại tự động phải dồn vào bảng đấu còn lại” - ông Lê Hoài Anh cho biết.

Theo TTK Lê Hoài Anh, như vậy Malaysia sẽ được chọn vào bảng có 5 đội, chỉ phải thi đấu 4 trận. Họ cũng có quyền lựa chọn bảng đấu nhẹ nhất.

Với thể thức kỳ lạ này, đội tuyển U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng rơi vào bảng đấu có 6 đội, với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Singapore hay Indonesia. “Chúng tôi cũng không rõ từ đâu họ lại đưa ra quy định kỳ quặc như vậy. Tuy nhiên Malaysia là nước chủ nhà, hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu thêm” - ông Lê Hoài Anh cho biết.

Bóng đá Việt Nam - Malaysia quy định kỳ quặc, Việt Nam có thể gặp khó ở SEA Games 29

 U22 Việt Nam có chỉ tiêu vào Chung kết SEA Games 29.

Trả lời Tiền Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cũng tỏ ra bất ngờ với quy định trên của Malaysia. Theo ông Trần Đức Phấn, nước chủ nhà SEA Games 29 mới chỉ gửi điều lệ của môn thi đấu cuối cùng tại đại hội cho Việt Nam cách đây 2 ngày.

“Thời gian như vậy là quá gấp rút, chúng tôi hiện đang rà soát lại để xem xét từng môn xem có vấn đề gì phát sinh hay không” - ông Trần Đức Phấn nói. Tuy nhiên, ông Trần Đức Phấn cho biết nếu Malaysia đã gửi điều lệ tới các nước, khả năng rất cao quy định này đã được thông qua.

Nguồn: Tienphong.vn

Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1
     
Nổi bật trong ngày

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024