Mê mẩn bộ ảnh “gặp nhau giữa rừng mơ” của cặp đôi Sơn La

Mê mẩn bộ ảnh “gặp nhau giữa rừng mơ” của cặp đôi Sơn La

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 15/01/2018 | 08:02
0
Hình ảnh cặp đôi bạn trẻ đi bên nhau giữa rừng mơ trắng tinh khôi, được nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An chia sẻ mới đây khiến dân mạng xuýt xoa.
Mới đây, cặp đôi Cầm Đại Lộc (SN 1996), Lò Phương Thanh (SN 1998) đã thực hiện bộ ảnh bên rừng mơ tại Mộc Châu, Sơn La.

Mới đây, cặp đôi Cầm Đại Lộc (SN 1996), Lò Phương Thanh (SN 1998) đã thực hiện bộ ảnh bên rừng mơ tại Mộc Châu, Sơn La.

Cặp đôi 9X này đã diện trang phục đặc trưng của dân tộc mình (dân tộc Thái-PV) , để cùng nhau đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa mơ.

Cặp đôi 9X này đã diện trang phục đặc trưng của dân tộc mình (dân tộc Thái-PV) , để cùng nhau đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa mơ.

Chia sẻ với PV, Phương Thanh cho biết: “Mỗi dịp mùa xuân đến là sắc hoa mơ hoa mận ở Mộc Châu, Sơn La lại nở trắng rừng. Vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này nên chúng tôi đã quyết định chụp ảnh bên rừng mơ”.

Chia sẻ với PV, Phương Thanh cho biết: “Mỗi dịp mùa xuân đến là sắc hoa mơ hoa mận ở Mộc Châu, Sơn La lại nở trắng rừng. Vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này nên chúng tôi đã quyết định chụp ảnh bên rừng mơ”.

Đây cũng là những tấm ảnh cưới

Đây cũng là những tấm ảnh cưới "để đời"của cặp đôi 9X.

Nói thêm về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh “gặp nhau giữa rừng mơ”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cho biết: “Khó khăn lớn nhất khi thực hiện bộ ảnh này đó chính là thời tiết ngày tôi chụp ảnh rơi vào 5 độ C, mà cặp đôi khi đó phải mặc trang phục mỏng vì thế tạo dáng có phần hơi khó khăn”.

Nói thêm về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh “gặp nhau giữa rừng mơ”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cho biết: “Khó khăn lớn nhất khi thực hiện bộ ảnh này đó chính là thời tiết ngày tôi chụp ảnh rơi vào 5 độ C, mà cặp đôi khi đó phải mặc trang phục mỏng vì thế tạo dáng có phần hơi khó khăn”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cũng thích thú miêu tả: “Vẻ đẹp của loài hoa mơ rất tuyệt vời. Đứng giữa rừng mơ tôi có cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, với một khung cảnh rất nên thơ”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cũng thích thú miêu tả: “Vẻ đẹp của loài hoa mơ rất tuyệt vời. Đứng giữa rừng mơ tôi có cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, với một khung cảnh rất nên thơ”.

Hiện bộ ảnh tuyệt đẹp

Hiện bộ ảnh tuyệt đẹp "gặp nhau giữa rừng mơ" vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hàng năm, cứ dịp xuân về là các vùng núi Tây Bắc hoa mơ, hoa mận lại nở trắng rừng. Vì lẽ đó, nhiều cặp đôi đã không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên rừng mơ.

Mới đây, cặp đôi Cầm Đại Lộc (SN 1996), Lò Phương Thanh (SN 1998) đã thực hiện bộ ảnh bên rừng mơ tại Mộc Châu, Sơn La.

Mới đây, cặp đôi Cầm Đại Lộc (SN 1996), Lò Phương Thanh (SN 1998) đã thực hiện bộ ảnh bên rừng mơ tại Mộc Châu, Sơn La.

Cặp đôi 9X này đã diện trang phục đặc trưng của dân tộc mình (dân tộc Thái-PV) , để cùng nhau đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa mơ.

Cặp đôi 9X này đã diện trang phục đặc trưng của dân tộc mình (dân tộc Thái-PV) , để cùng nhau đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa mơ.

Chia sẻ với PV, Phương Thanh cho biết: “Mỗi dịp mùa xuân đến là sắc hoa mơ hoa mận ở Mộc Châu, Sơn La lại nở trắng rừng. Vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này nên chúng tôi đã quyết định chụp ảnh bên rừng mơ”.

Chia sẻ với PV, Phương Thanh cho biết: “Mỗi dịp mùa xuân đến là sắc hoa mơ hoa mận ở Mộc Châu, Sơn La lại nở trắng rừng. Vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này nên chúng tôi đã quyết định chụp ảnh bên rừng mơ”.

Đây cũng là những tấm ảnh cưới

Đây cũng là những tấm ảnh cưới "để đời"của cặp đôi 9X.

Nói thêm về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh “gặp nhau giữa rừng mơ”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cho biết: “Khó khăn lớn nhất khi thực hiện bộ ảnh này đó chính là thời tiết ngày tôi chụp ảnh rơi vào 5 độ C, mà cặp đôi khi đó phải mặc trang phục mỏng vì thế tạo dáng có phần hơi khó khăn”.

Nói thêm về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh “gặp nhau giữa rừng mơ”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cho biết: “Khó khăn lớn nhất khi thực hiện bộ ảnh này đó chính là thời tiết ngày tôi chụp ảnh rơi vào 5 độ C, mà cặp đôi khi đó phải mặc trang phục mỏng vì thế tạo dáng có phần hơi khó khăn”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cũng thích thú miêu tả: “Vẻ đẹp của loài hoa mơ rất tuyệt vời. Đứng giữa rừng mơ tôi có cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, với một khung cảnh rất nên thơ”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình An cũng thích thú miêu tả: “Vẻ đẹp của loài hoa mơ rất tuyệt vời. Đứng giữa rừng mơ tôi có cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên, với một khung cảnh rất nên thơ”.

Hiện bộ ảnh tuyệt đẹp

Hiện bộ ảnh tuyệt đẹp "gặp nhau giữa rừng mơ" vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

 

Bộ ảnh “màn kịch cuộc đời” khiến người xem ám ảnh

Chủ nhật, 07/01/2018 | 18:00
Tình yêu lứa đôi luôn là một điều thiêng liêng, thế nhưng nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao lại nhìn tình yêu đó qua một lăng kính khác đầy ám ảnh.

Cô giáo 9X "hóa" cô Tấm trong bộ ảnh cưới với chồng ngoại quốc gây sốt

Thứ 3, 26/12/2017 | 09:36
Tình cờ gặp nhau thông qua một buổi gặp gỡ giữa các thành viên trong câu lạc bộ tiếng Anh. Thế rồi, tình yêu của cô gái Việt và chàng ngoại quốc đã nảy nở.

‘Ngựa chiến’ và những ‘siêu nhân’ trên nóc nhà của Mộc Châu

Thứ 2, 28/11/2016 | 22:32
Suốt chặng đường gần 7km ở Pha Luông trơ toàn đất đá, chúng tôi gặp không ít xe máy băng băng qua những con đường mà các thành viên trong đoàn chỉ chực “vồ ếch”.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.