Mở tiệm massage để hành nghề… “hai ngón”

Mở tiệm massage để hành nghề… “hai ngón”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Dịch vụ massage hiện nay đang thu hút rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các “quý ông”. Thế nhưng, một số điểm mát – xa đang trở nên biến tướng khi lợi dụng việc kinh doanh ngành nghề nhạy cảm này để xuất chiêu móc túi “chôm chỉa” tài sản của khách hàng.

Tháng 10/2011, Lê Phúc Hạt (còn gọi là Tư Hạt, Tư Lì, SN 1981), trú ở tổ 9 Tân Hải, Bình Tân, Vĩnh Trường (TP. Nha Trang), thuê căn nhà số 151, lô 4, đường Nguyễn Tất Thành, của bà Nguyễn Thị Thu Thanh để mở tiệm massage nhưng thực chất đây ;à điểm trá hình để thực hiện hành vi lấy trộm tiền của khách.

Sau khi tiệm đi vào hoạt động, Hạt đã tìm và thỏa thuận với một số xe thồ trong đó có Nguyễn Ngọc Sang (SN 1974), trú ở thôn Cây Xoài, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm), tìm xem nếu có khách du lịch cần nhu cầu mát – xa thì chở đến tiệm massage của Hạt, để hắn trộm cắp tiền của khách, nếu được Hạt sẽ chia với tỷ lệ 7/3.

Bên cạnh đó, Hạt bàn với Võ Thị Kim Lệ (SN 1978), trú tại số 1 Nguyễn Chánh, hiện ở tổ 16 Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) và Nguyễn Thị Thiện Tâm (SN 1986), trú ở Phú Hòa, Ninh Quang (huyện Ninh Hòa), hiện ở thôn 2, Hò Rớ, Phước Đồng (TP. Nha Trang) là nhân viên. Khi nào phục vụ cho khách thì tìm cách che tầm nhìn của khách để Hạt lấy trộm tài sản. Nếu thực hiện được, Lệ và Tâm sẽ hưởng toàn bộ tiền vé massage 200.000 đồng của khách và Hạt sẽ cho thêm từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, còn nếu không trộm cắp được tài sản của khách, hắn cho Lệ, Tâm mỗi người 100.000 đồng tiền vé massage.

Pháp luật - Mở tiệm massage để hành nghề… “hai ngón”


Ảnh minh họa

Vào khoảng 21h45 phút, ngày 3/2/2012, các anh Lê Phúc Thịnh, Dương Hoài Thanh ở TP. Hồ Chí Minh đến Nha Trang du lịch, đang đi bộ trên đường Trần Phú, thì gặp Đặng Tiến Dên (một đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, SN 1966), trú ở tổ 7 Lư Cấm, Ngọc Hiệp đứng đón khách. Dên chào mời 2 anh đi mát – xa và được 2 anh này đồng ý. Dên chở khách đến số nhà 98A Trần Phú gặp Nguyễn Ngọc Sang, nhờ Sang giới thiệu đến quán của Hạt. Đang trên đường đưa khách đến cửa hàng thì Sang có điện thoại báo cho Hạt để hắn chuẩn bị.

Sau khi đưa khách vào phòng, Hạt và Sang nấp sẵn sau cửa phòng để thực hiện hành vi “trộm cắp”. Khi đã lấy được một số tiền lớn của 2 khách hàng trên, 3 tên hẹn nhau sẽ ăn chia sau.

Sợ 2 vị khách nhớ mặt nên Dên ra về trước. Sau khi massage xong, anh Thịnh và Thanh phát hiện bị mất tiền nhưng các anh không dám kêu ca sợ bị đuổi đánh. Sang và một người xe thồ khác chở Thịnh và Thanh về đến đường Lê Hồng Phong, 2 anh này đã đón taxi đến cơ quan Công an trình báo, anh Thanh khai bị mất 10.620.000 đồng và 100 USD, anh Thịnh khai mất 5.700.000 đồng.

Sáng ngày 4/2/2012, Hạt biết việc trộm cắp tiền của khách bị bại lộ nên đã bỏ trốn vào Phan Thiết, nhưng biết không thể thoát tội nên cùng ngày, hắn đã quay về và đến Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú và nộp lại số tiền.

Được biết, đầu năm 2011, cũng bằng phương thức thủ đoạn trên, Hạt đã cùng với 3 đối tượng khác thực hiện hành vi này.

Khoảng 18h30 phút ngày 27/5/2011, các anh Nguyễn Đức Chính và Nguyễn Như Sơn ở Hà Nội vào Nha Trang du lịch, khi hai anh đang đi bộ trên đường Hoàng Diệu hướng ra Trần Phú thì gặp Hoàng và Công đang đứng đón khách và chào mời đi mát – xa.

Đến 21h cùng ngày, 2 anh này gọi cho Hoàng và Công đến chở đi massage, do xe của Công hết xăng nên Hoàng chở hai anh Chính và Sơn đến 61 Trương Hán Siêu tiệm của Hằng và Hồng để thư giãn. Khi 2 vị khách này đến tiệm thì Hồng, Hằng ra đón đưa vào phòng, Hạt cũng đi vào tiệm còn Hoàng đứng ở ngoài đợi. Hồng người trực tiếp lấy tiền, sau đó chia cho Hạt 550.000 đồng và cho Hoàng 450.000 đồng.

Sau khi massage xong Hoàng chở hai anh về khách sạn, tại đây hai anh mới biết mình bị mất tiền hơn 7.000.000 đồng. Các anh yêu cầu Hoàng chở lại tiệm massage nhưng tiệm đã đóng cửa, nên các anh đến trình báo Công an thành phố Nha Trang. Tại cơ quan điều tra Hạt và Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ông Lê Văn Minh (cha của Hạt) đã nộp 6.600.000 đồng; ông Nguyễn Hồng Hải (cha của Hoàng) đã nộp 450.000 đồng để trả lại cho anh Chính và Sơn.

Hoàng Thiên Lý


Tag: xe thồ
Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.