Một trường đại học đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2025

Một trường đại học đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2025

Thứ 3, 12/12/2023 | 19:15
0
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT, một trường đại học đã chốt phương hướng tuyển sinh từ năm 2025.

Sáng 12/12, TS. Tô Văn Phương, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang cho biết sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường đã chủ động, tích cực nghiên cứu và đưa ra định hướng tuyển sinh từ năm 2025.

Theo đó, trường xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) và kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM, ĐHQG Hà Nội... Cụ thể:

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Với mỗi ngành, chuyên ngành đào tạo của trường, thí sinh cần đạt yêu cần tối thiểu do trường công bố hằng năm.

Kết quả đánh giá năng lực học tập Đại học: Với mỗi ngành, chuyên ngành đào tạo của trường, thí sinh phải tham gia thi đánh giá năng lực. Đánh giá năng lực tập trung vào khả năng toán (toán, suy luận logic và xử lý số liệu); ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh) và khoa học (giải quyết vấn đề).

Riêng phần khoa học, thí sinh được lựa chọn phạm vi tương ứng với môn học đã học ở THPT và phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định của trường.

Danh mục môn học ở THPT và phạm vi đánh giá năng lực học tập Đại học:

Giáo dục - Một trường đại học đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2025
Giáo dục - Một trường đại học đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2025 (Hình 2).

Bộ GD&ĐT vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó thí sinh chỉ còn thi bốn môn: hai môn bắt buộc (toán, văn) và lựa chọn hai môn trong số các môn còn lại ở lớp 12 (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ). Đề thi có thể cũng dễ hơn, đúng nghĩa để xét tốt nghiệp nên nhiều trường sẽ tìm phương thức tuyển sinh mới thay cho việc xét kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lý giải việc dự kiến không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT xét tuyển từ năm 2025, theo đại diện Trường Đại học Nha Trang, kỳ thi tốt nghiệp THPT có mục đích chính để xét tốt nghiệp cũng như đánh giá chất lượng đào tạo ở THPT trên bình diện chung toàn quốc.

Cũng theo đại diện trường, phương hướng tuyển sinh mà trường đưa ra lần này tập trung vào việc định hướng cho học sinh biết để đăng ký xét và học một ngành đào tạo nào thì cần phải học gì ở THPT.

Như vậy, năm 2025 Trường Đại học Nha Trang dự kiến không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy.

Trúc Chi (t/h theo Thanh Niên, Hà Nội Mới)

Nhiều tỉnh thành "chốt" phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2024-2025

Thứ 3, 12/12/2023 | 11:15
Một số địa phương đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025. Từ năm sau, tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có nhiều thay đổi đáng kể.

Tuyên Quang yêu cầu làm rõ vụ cô giáo bị nhóm học sinh chửi bới, lăng mạ

Thứ 3, 05/12/2023 | 10:51
Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã giao cho UBND huyện Sơn Dương kiểm tra, làm rõ và có báo cáo cụ thể về sự việc này để xử lý theo quy định.

Phương án tuyển sinh tại các trường đại học năm 2024

Thứ 3, 28/11/2023 | 06:00
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2024.

Điểm danh các trường đại học tốp đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Thứ 5, 23/11/2023 | 11:58
Một số trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 nhằm tạo thuận lợi cho người học sinh, sinh viên.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...