Mua thuốc nổ: quá dễ

Mua thuốc nổ: quá dễ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Hàng loạt vụ án gài mìn, sử dụng thuốc nổ thời gian qua khiến dư luận lo ngại về việc quản lý thuốc nổ lỏng lẻo hiện nay

Mấy ngày qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín (124 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) bằng mìn tự chế gây thương vong cho 14 người. Vụ án thêm một lần nữa “dậy sóng” dư luận bởi sự manh động, liều lĩnh của những đối tượng tượng gây án.

Pháp luật - Mua thuốc nổ: quá dễ

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín gây kinh hoàng thời gian qua

Gây án bằng thuốc nổ gia tăng

Đại tá Nguyễn Văn Quyền - trưởng phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội cho biết: “Gói thuốc nổ mà hung thủ gây án (Tạ Văn Thanh, SN 1987, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) xách vào cửa hàng vàng Hoàng Tín, sau đó bị nhân viên ở đây ném ra ngoài có trọng lượng khoảng hơn 1kg, đã được kích nổ bằng điều khiển từ xa trên đường tháo chạy. Khối thuốc thứ hai chưa kịp phát nổ, đã bị cơ quan công an vô hiệu hóa.

So với khối thuốc nổ đã gây thương vong cho 14 người, quả nổ thứ 2 nguy hiểm và được chế tạo tinh vi hơn. Gói thuốc nổ thứ 2 được hung thủ buộc chặt bằng nilon, lớp ngoài bọc giấy, to bằng 2 bát tô úp ngược vào nhau, trọng lượng trên 2 kg”.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Quyền cho biết thì tại hiện trường vụ án vương vãi nhiều mảnh vỡ. Vỉa hè, nơi quả mìn đầu tiên phát nổ bị xé toác, khoét sâu xuống lòng gần 30 cm. Nếu như không có người dũng cảm (một chiến sỹ thuộc sở cảnh sát PCCC TP Hà Nội) tháo ngòi quả nổ có sức công phá gấp nhiều lần quả mìn mà Tạ Văn Thanh kích hoạt, thì có lẽ hôm đó tính mạng của nhiều người đã gặp nguy hiểm. Từ nhận định của đại tá Quyền cho thấy, những vụ án mà hung thủ gây án sử dụng mìn, thuốc nổ… đều dẫn đến hậu quả khôn lường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cuối năm 2009, CATP Hồ Chí Minh cũng từng bắt giữ một đối tượng đặt mìn tự chế trong khu vực nhà vệ sinh bên trong khách sạn Legend Sài Gòn, hòng tống tiền 20.000 USD. Qua đấu tranh, thủ phạm Võ Anh Tuấn (22 tuổi), trú ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh khai, y đã nghiên cứu cách thức chế tạo mìn hoàn toàn trên mạng internet.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, trên cơ sở kiểm tra thực tế và lời khai của đối tượng, CATP đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xóa sổ một số trang web tiếng Việt, có nội dung hướng dẫn cách chế tạo vật liệu nổ. Song trên thực tế, trên trang tìm kiếm Google, vẫn còn một số trang web hướng dẫn tỉ mỉ cách thức chế tạo mìn, quả nổ.

Cách đây không lâu, vụ xe Lexus bị đặt thuốc nổ cũng làm rúng động dư luận. Chiếc xe ô tô Lexus của anh Lê Hữu Vinh (phó giám đốc Công ty TNHH Hongkong), tại số nhà 152, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ka Long, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đang đỗ trước cửa nhà thì bị bật tung sau một tiếng nổ lớn do bị đặt thuốc nổ dưới gầm xe.

Và gần đây nhất, vụ em rể ám sát chị chồng bằng việc gài mìn dưới gầm xe máy Honda Dream khiến cho thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh) và cô con gái thiệt mạng khiến nhiều người vẫn không khỏi xót xa khi nhắc lại. Ban đầu, nguyên nhân vụ án được “mổ xẻ” theo nhiều hướng. Tuy nhiên, khi Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được kết quả khám nghiệm chiếc xe máy Honda Super Dream của Viện Khoa học hình sự khẳng định có dấu hiệu hình sự trong vụ nổ và phát hiện 2 mảnh kíp nổ tại hiện trường thì những nghi vấn về việc hung thủ sử dụng thuốc nổ dần lộ rõ. Một bất ngờ khác qua điều tra, hung thủ cũng chính là thủ phạm gây ra một vụ nổ xe khác ở Kinh Môn, Hải Dương vào năm 2010.

Xâu chuỗi hàng loạt các vụ án mà hung thủ gài mìn, sử dụng thuốc nổ, dư luận nghi ngại sẽ còn tiếp tục có những vụ án tương tự xảy ra khi cơ chế quản lý vật liệu nổ còn nhiều kẽ hở như hiện nay.

Thất thoát từ các khu khai thác đá?

Tại CQĐT, hung thủ vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín khai nhận 2 quả nổ đều do anh ta trực tiếp chế tạo, qua sự hướng dẫn của bạn bè làm nghề khai thác đá ở Lạng Sơn. Tuy vậy, nghiên cứu về cơ chế, kích hoạt quả nổ của các chuyên gia kỹ thuật hình sự cho thấy, 2 quả nổ đối tượng mang theo, một quả kích nổ bằng điều khiển từ xa, quả kia bằng điện thoại di động. Liệu một đối tượng bỏ học, sống lang thang, làm phụ hồ, công nhân, không chút kiến thức hóa học, điện tử, vi mạch, có thể một mình chế tạo, đấu nối thành công được những quả nổ hiện đại, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối này hay không. Đó là câu hỏi đang rất cần được cơ quan công an làm sáng tỏ.

Qua tìm hiểu của PV, tại các mỏ đá hiện nay, thợ khai thác vẫn nổ mìn theo cách phổ thông (dòng dây điện dài rồi kích nổ), mà chưa kích nổ tự động giống như cách làm của Tạ Văn Thanh. Quản lý của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại tỉnh Phú Thọ ( xin giấu tên) cho biết, thuốc nổ là một hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Việc mua bán thuốc nổ phải có giấy phép. Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản sau khi mua đều phải có quản lý số lượng sử dụng và lượng tồn kho bằng sổ sách khá cụ thể.

Tuy nhiên, việc sử dụng và quản lý thuốc nổ sau khi xuất kho lại là chuyện không hề đơn giản. Hầu hết khu vực khai thác đều ở trên núi nên việc công nhân khoan lỗ, đặt thuốc nổ ra sao thì chỉ có họ mới biết. Vị quản lý này dẫn chứng: “Họ lấy thuốc nổ đặt cho 10 lỗ khoan nhưng họ chỉ đặt ở 9 lỗ còn 1 lỗ khoan bỏ thì người quản lý cũng khó lòng kiểm soát được. Với việc thuốc nổ bán cho các doanh nghiệp là 40.000 đồng/ kg, công nhân tuồn ra ngoài sẽ có giá là 200.000 đồng /kg. Chính vì thế mà nhiều công nhân sẵn sàng buôn bán trái phép chất nổ”.

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Mạnh Phi - giám đốc công ty vệ sỹ ở Hà Nội cho biết, ông đã nhiều lần lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Lào Cai… nên biết được thực trạng buôn bán trôi nổi công cụ hỗ trợ, kíp mìn, chất nổ trên thị trường. Có một thực tế, ngay cả những người bán dạo cũng có thể chỉ đích xác chỗ bán kíp mìn, công cụ hỗ trợ. Ông Phi cho biết, mặc dù quy định về sử dụng, buôn bán chất cháy nổ rất ngặt nghèo song tại các công trường khai thác đá, hoặc các công trình cần đến chất nổ…, công tác quản lý còn khá lỏng lẻo. Nhiều khi, những người khai thác đá còn tự ý sang nhượng chất nổ cho mỏ khác, hoặc tuồn ra ngoài để bán với giá “cắt cổ”. “Tiền chất thuốc nổ còn có thể thất thoát, “bốc hơi” từ những doanh nghiệp được kinh doanh, nhập khẩu. Việc doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh, nhượng trái phép tiền chất thuốc nổ cho các đơn vị khác vẫn âm thầm xảy ra”.

Từ vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín và những tìm hiểu của PV, dư luận đặt câu hỏi có hay không việc buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền, lực lượng chức năng trong vấn đề thuốc nổ?

Nhan nhản trang mạng dạy chế... thuốc nổ

Bên cạnh, việc mua bán tiền chất chất nổ “dễ như mua rau”, hiện trên mạng internet, một số trang mạng còn đăng tải cả clip hướng dẫn nhào trộn loại thuốc chết người này một cách tỉ mỉ, bằng những hóa chất dễ mua ngoài thị trường. Gõ từ khóa chế tạo thuốc nổ trên trang tìm kiếm Google, trên 1 triệu kết quả hiện lên trong 0,12 giây. Không ít các trang mạng xã hội như: rongdaius; a5procom; toicom, công khai đăng tải, truyền bá thông tin, hướng dẫn cách chế tạo thuốc nổ, địa điểm mua hóa chất để làm thuốc nổ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Điển hình trên trang mạng Youcom còn lưu trữ một clip trên 5 phút, dạy cách làm thuốc nổ đen. Không chỉ thuốc nổ đen, cách thức pha chế một số thuốc nổ, bom khói màu cũng nhan nhản trên mạng Internet…

Giang - Thơm


Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.