NCB trao 3,000 phần quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

NCB trao 3,000 phần quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ 3, 14/11/2017 | 10:50
0
Ngân hàng NCB đã thành lập đoàn từ thiện trước những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa.

Chiều ngày 9/11/2017, ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã phối hợp cùng ban Từ thiện-Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh) cùng bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trong cơn bão số 9 vừa qua. 

Đời sống - NCB trao 3,000 phần quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

 

Theo thống kê, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc trong 10 tháng qua ước tính khoảng 29 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ, tổng số tiền mặt cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai từ đầu năm đến nay là trên 572 tỷ đồng.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ với người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, từ ngày 9/11/2017 – 11/11/2017, đoàn từ thiện đã trao tặng 3,000 phần quà là những nhu yếu phẩm (gồm: mì tôm, nước mắm, hạt nêm, đường kính trắng) và 500 triệu đồng tiền mặt tới tận tay đồng bào vùng bão lụt tại 3 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa. 

Đời sống - NCB trao 3,000 phần quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ (Hình 2).

 

Cụ thể ngày 9/11 tại Yên Bái, đoàn đã trao quà cho bà con vừa bị thiệt hại nặng nề tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ với 1.000 suất quà. Tại tỉnh Hòa Bình, đoàn trao 1.000 phần quà cho các hộ dân huyện Lạc Thủy, Yên Thủy vừa bị bão lũ ảnh hưởng nặng nề và hỗ trợ cho quỹ Khuyến học tại huyện Lạc Thủy để giúp giáo viên và học sinh sớm khôi phục được hoạt động giảng dạy, học tập. Ngày 11/11, đoàn đã tới 5 xã Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cẩm, Vạn Xuân, Ngọc Phụng tại Thanh Hóa để trao tặng hơn 1,000 phần quà cho người dân nơi đây. 

Đời sống - NCB trao 3,000 phần quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ (Hình 3).

 

Đời sống - NCB trao 3,000 phần quà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ (Hình 4).

 

Tính tới thời điểm hiện tại, ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã hỗ trợ hơn 700 triệu đồng tới những người dân tại các tỉnh bị thiệt hại bão lũ sau 2 đợt thiên tai liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 10 vừa qua. Dự kiến từ đây tới cuối năm, bên cạnh dự án "Nhà chống lũ" được triển khai tại các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc, NCB cũng sẽ tài trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng 6 cây cầu dân sinh ở 02 tỉnh miền Tây là Cà Mau và Bạc Liêu. 

Trần Hằng

Giám đốc Ngân hàng Quốc dân: "Chúng tôi đang phải chạy"

Thứ 7, 25/04/2015 | 11:05
Trong Đại hội cổ đông của Ngân hàng Quốc Dân, lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đồng thời cung cấp sản phẩm linh hoạt trong năm tới.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

"Gác" bằng đại học về quê mở xưởng chế biến món "vạn người thích", thanh niên thu tiền tỷ

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:05
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật nhưng anh Đức lại chọn khởi nghiệp trên quê hương của mình bằng nghề làm miến, hồng sấy dẻo cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...