Nghi can sát hại tài xế taxi đối mặt khung hình phạt tử hình

Nghi can sát hại tài xế taxi đối mặt khung hình phạt tử hình

Thứ 2, 18/01/2016 | 15:43
0
Với hai tội danh Giết người, Cướp tài sản vừa bị khởi tố, nghi can trong vụ án sát hại lái xe taxi xảy ra tại Đức Thọ, Hà Tĩnh có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Sáng 18/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, tam giam Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi, trú xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh) để điều tra tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23h 45 phút ngày 13/1, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện một người đàn ông không rõ tung tích, nằm chết trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn thuộc xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ. Nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn (làm nghề lái taxi, trú thành phố Vinh, Nghệ An), được xác định là bị giết, trên người có nhiều vết đâm, chém.

Pháp luật - Nghi can sát hại tài xế taxi đối mặt khung hình phạt tử hình

Nghi can Nguyễn Xuân Lĩnh - Ảnh: Vnexpress

Trao đổi với phóng viên báo Người đưa tin về vụ việc luật sư Phạm Thanh Tùng - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: “Hành vi giết người, cướp xe của bị can là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện vụ án đã được khởi tố với hai tội danh là Giết người (Điều 93 BLHS 1999) và tội Cướp tài sản (Điều 133 BLHS 1999). Tổng hợp hình phạt của cả hai tội này thì cao nhất có thể là tử hình.Tuy nhiên, HĐXX sẽ quyết định hình phạt dựa trên các yếu tố khác như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng cho bị can.

Cũng theo luật sư Thanh Tùng thì hiện nghi phạm đã bị bắt giữ để lấy lời khai. Cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các chứng cứ khác để làm rõ nội dung của vụ án.

“Theo báo chí đưa tin thì nghi phạm có sử dụng ma túy đá vì vậy không loại trừ khả năng vì muốn có tiền mua ma túy nên đối tượng đã ra tay giết người, cướp tài sản. Vụ việc giết các tài xế rồi cướp tài sản xảy ra không ít, lợi dụng nạn nhân đang tập trung lái xe để ra tay. Vì vậy, mà các tài xế taxi nên có sự đề phòng và cẩn trọng để bảo vệ tính mạng của mình”, luật sư Phạm Thanh Tùng cho biết thêm.

Rạng sáng 14/1, cảnh sát phát hiện Lĩnh có đặc điểm nhận dạng giống mô tả của một số nhân chứng nên mời

Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.