Nhà tôi ở ngay sát vách với nhà ông Đ. Hàng ngày chứng kiến những cảnh đi ngược lại đạo lý, chướng tai gai mắt diễn ra nhiều năm nay, khiến gia đình chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa.
Chuyện là ông Đ. và vợ là bà H. sinh được hai người con, đủ nếp lẫn tẻ. Từ khi con gái út đi lấy chồng xa, họ sống cùng con trai và con dâu, cháu nội năm nay đã học lớp 3. Do người con trai không có việc làm ổn định, lại hay rượu chè, cờ bạc, nên mấy năm nay thường xuyên dở chứng, chửi bới bố mẹ mình.
Con cái ngược đãi đối với cha mẹ. (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn một năm người con trai đòi ông bà hàng xóm bán toàn bộ nhà cửa để chia tiền. Yêu cầu không được đáp ứng nên anh ta ngày càng uy hiếp và tra tấn tinh thần làm ông bà hàng xóm héo mòn, sống dở chết dở.
Có hôm tôi thấy anh ta giam bố mẹ mình trong phòng, bỏ đói cả ngày, thậm chí còn đánh đập , dọa phá hết đồ đạc trong nhà nếu ông bà hàng xóm không đưa thêm tiền để chơi lô đề… Ông bà ấy đã nghỉ hưu từ lâu. Nay không thể đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng ngỗ ngược của người con…
Xin luật sư cho biết ông bà hàng xóm phải làm gì trước hành vi ngược đãi của người con? Tôi xin cảm on.( Lò Thị Thơm, Lai Châu).
Trả lời:
Về trường hợp bạn nêu, Luật sư Lê Văn Thiên – Phó Giám đốc công ty luật Thái An tư vấn như sau:
Theo thông tin của bạn thì người con trai có hành vi ngược đãi, hành hạ cha mẹ là người có công nuôi dưỡng đã xâm phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được Luật Hôn nhân và gia đình và Bộ luật Hình sự quy định.
Hành vi ngược đãi ở đây là việc đối xử tồi tệ về ăn, ở và về các mặt sinh hoạt hàng ngày khác đối với người thân như: mắng chửi, cố tình bỏ đói, làm cho ông bà đau đớn héo mòn về thể xác, tinh thần...