Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc

Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc

Nguyễn An Bình
Chủ nhật, 23/04/2023 | 16:18
0
Đây là lần đầu tiên Lễ hội đua ghe ngo được tổ chức tại Tp.HCM. Chương trình thu hút rất đông người dân đến xem và cổ vũ các đội thi.
Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc

Sáng 23/4, UBND Quận 3, Tp.HCM đã tổ chức lễ hội đua ghe ngo  lần thứ nhất với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui".

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 2).

Ghe ngo (còn gọi là Tuk Ngo) một loại phương tiện đường thủy đặc trưng của người Khmer. Trong văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, chiếc ghe ngo giữ vai trò, vị trí quan trọng, là tài sản quý giá và thiêng liêng.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 3).

Hoạt động này hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2023, ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam 19/4/2023 và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 4).

Lễ hội đua ghe ngo được tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc với điểm xuất phát nằm tại khu vực cầu Công Lý và điểm kết thúc nằm gần cầu Lê Văn Sỹ. Tham gia lễ hội đua ghe ngo lần này gồm có 9 đội đua đến từ từ TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang và Bình Phước.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 5).

Theo bà Lương Thị Hồng Gấm - Phó Ban tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo, Trưởng Phòng Văn Hoá Thông Tin Quận 3, chia sẻ: "Việc tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó cũng phát huy, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ.Tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch Quận 3 điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình cho bạn bè trong nước và quốc tế".

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 6).

“Qua việc tổ chức ngày hôm nay thì Ban tổ chức sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm và sẽ có kế hoạch duy trì tiếp tục Lễ hội đua ghe Ngo với quy mô mở rộng hơn, với nhiều đội tham gia từ các tỉnh thành bạn và 21 quận, huyện, thành phố tại Tp.HCM. Chúng tôi mong rằng trong những lần tổ chức những năm tiếp sau, Quận 3 sẽ tiếp tục nhận đc sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành Thành phố, sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ để việc tổ chức sẽ ngày càng chu đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân", Bà Lương Thị Hồng Gấm chia sẻ thêm.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 7).

Lễ hội đua ghe ngo diễn ra gây cấn với sự cổ vũ của đông đảo khán giả Tp.HCM. Ngay từ sáng sớm, Hàng nghìn đã tập trung hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc để cổ vũ cho các đội thi. Chị Nguyễn Thị Hòa (34 tuổi, ngụ quận 3) cho biết rất vui khi được lần đầu tiên được xem Lễ hội đua ghe ngo ngay tại Tp.HCM.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 8).

 “Trước đây mình và con gái chỉ được xem đua ghe qua tivi, nay lần đầu tiên Lễ hội tổ chức tại Tp.HCM nên mình đã dẫn con đến xem để biết và hiểu thêm về lễ hội đua ghe này. Không khí ở đây rất vui, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Rất mong các năm tới thành phố sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội này", chị Hòa chia sẻ.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 9).

Các vận động viên vẫy tay cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành và cổ vũ.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 10).

Càng về các vòng cuối, cuộc đua càng trở nên gây cấn. 

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 11).

Đội Khlang Mương đến từ Châu Thành, Kiên Giang và đội chùa Thôn Dôn đến từ Rạch Giá, Kiên Giang là 2 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Cuộc đua đến chức vô địch vô cùng quyết liệt.

Dân sinh - Người dân Tp.HCM lần đầu xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc (Hình 12).

Kết quả, Khlang Mương là đội xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi đua ghe ngo lần đầu tiên được tổ chức tại Tp.HCM. 

Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam tại Hải Phòng

Thứ 7, 22/04/2023 | 17:23
10 tỉnh, thành phố ven biển sẽ tham dự Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam diễn ra tại Hải Phòng trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.

Charm Group mở “Siêu lễ hội biển” hoành tráng tại Hồ Tràm dịp lễ 30/4

Thứ 7, 22/04/2023 | 05:55
Dịp lễ 30/4 tới đây, tiếp nối thành công của những sự kiện trước Charm Group tiếp tục tổ chức “Siêu lễ hội biển” Charm Fantasea độc nhất và đáng mong chờ nhất Hồ Tràm. Sự kiện với chuỗi hoạt động ẩm thực - thể thao - đại nhạc hội hoành tráng phục vụ du khách và mở cửa hoàn toàn miễn phí.

Đà Nẵng dự kiến thu hút 1,5 triệu lượt khách trong dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế

Thứ 6, 21/04/2023 | 19:00
Một mùa hè lung linh sẽ lại được thắp sáng bên sông Hàn với sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023).
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.