Người dân ùn ùn đi nghỉ lễ, cao tốc mới Mai Sơn - Quốc lộ 45 ùn tắc ở lối ra

Thứ 6, 28/04/2023 | 12:13
0
Nhu cầu về quê nghỉ lễ của người dân cực lớn khiến nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội về Thanh Hóa, Nghệ An đã "cháy vé". Các bến xe phải tăng cường xe phục vụ hành khách.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Ngày 28/4, ghi nhận của phóng viên tại khu vực cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, từ khoảng 11h30 trưa, lượng phương tiện bắt đầu gia tăng trên các làn đường theo hướng rời trung tâm Hà Nội.

Tại bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc bến xe cho hay, từ trưa nay (28/4), khách bắt đầu đến bến xe nhộn nhịp hơn. Dự kiến, chiều nay và cả ngày mai (29/4) sẽ là thời điểm đông khách nhất. “Hiện bến xe chúng tôi duy trì mỗi ngày từ 350-380 xe, dự kiến chiều nay sẽ tăng khoảng 50 xe và cả ngày 29/4 tăng khoảng 100 xe”, ông Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, tính đến 13h chiều nay (28/4), lượng khách bắt đầu tăng, tuy nhiên chỉ nhỉnh hơn ngày thường một chút. Dự kiến, sau 15h, lượng khách đi xe sẽ đông hơn. “Chúng tôi dự kiến chiều nay và ngày mai lượng khách xe tăng khoảng 300% so với ngày thường, do đó sẽ tăng khoảng 200-250 xe dịp nghỉ lễ này”, ông Tùng nói.

Phía trước Bến xe Nước ngầm mật độ phương tiện tăng cao

Đường Vành đai 3 phía trên di chuyển chậm theo cả 2 chiều

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời khỏi Hà Nội bằng xe máy

Nhiều em nhỏ cũng theo gia đình về quê nghỉ lễ sớm

13h45:

Tại bến xe Mỹ Đình người dân bắt đầu di chuyển ra bến xe để về quê nghỉ lễ

Bên trong bến xe lượng khách đổ về ngày một đông. Khu vực phòng chờ bán vé chật kín chỗ ngồi.

Người dân bắt đầu di chuyển ra ngoài khu vực phòng chờ để lên xe.

Trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) vẫn còn tình trạng xe khách bắt khách dọc đường. 

14h10:

Đường vành đai 3 ùn tắc theo chiều Pháp Vân

Người dân đổ xô ra bến xe Nước Ngầm để về quê

Nhiều người không thể mua được vé, ngồi chờ với hi vọng sẽ có xe nào còn chỗ để về quê.

Bạn Huyền (quê Nghệ An) chia sẻ: "Em không kịp mua vé trước nên đã ra bến xe sớm để mua, nhưng không còn vé. Em ngồi đợi gần 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có xe về quê".

Lực lượng cảnh sát giao thông phần luồng, để tránh ùn tắc xảy ra trước bến xe Nước Ngầm.

14h30:

Càng về chiều, giao thông càng trở nên hỗn loạn

14h40:

Bến xe Nước Ngầm, phòng bán vé đông kín người

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc chờ lên xe

15h00:

Người dân ùn ùn kéo về bến xe Nước Ngầm để về quê

Ghi nhận của PV lúc 15h chiều nay tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), rất đông người dân, trong đó đa số là thanh niên đã đổ về bến xe Nước Ngầm để lấy vé hoặc tìm cách mua vé về Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng... Khảo sát của PV, các nhà xe chạy tuyến Hà Nội về Nghệ An, Thanh Hóa đã bán hết vé, trong hôm nay chỉ trả vé cho khách đã đặt trước.

Trước nhu cầu của người dân về quê tăng, Bến xe Nước Ngầm đã tăng cường xe về các tỉnh phía Nam. Ngay khi bến xe có thông bán vé, rất đông hành khách lập tức tập trung tại quầy bán vé xe tăng cường tìm cách mua vé.

Trao đổi với PV chiều nay, Ông Trịnh Hoài Lam (Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm) cho biết, dự kiến trong hôm nay, bến xe tăng cường khoảng 50 lượt xe để đáp ứng nhu cầu về quê của người dân.

Hành khách lập tức tập trung tại quầy bán vé xe tăng cường tìm cách mua vé

15h30:

Đường Pháp Vân thông thoáng

Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đoạn qua Nguyễn Xiển tắc dài

Ngã tư Khuất Duy Tiến mật độ giao thông mỗi lúc một đông

16h15:

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, cục đã thí điểm bay flycam để xác định vị trí ùn tắc hoặc xảy ra sự cố trên tuyến vành đai 3 và cửa ngõ phía Nam Hà nội. Từ đó phối hợp cùng CSGT Hà Nội điều tiết phân luồng giao thông, xử lý sự cố, an toàn giao thông trên tuyến.

Video quay từ flycam trên tuyến vành đai 3

18h00​​​: Ùn tắc ở lối ra cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ghi nhận của PV, chiều nay, các phương tiện ô tô con, xe khách đã được di chuyển vào cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 chiều từ Hà Nội về Thanh Hóa. Các phương tiện sẽ được chạy từ đầu cao tốc Mai Sơn (Yên Mô, Ninh Bình) tới lối ra Gia Miêu (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Tuy nhiên, ùn tắc kéo dài khoảng 2km từ lối ra Giao Miêu tới đường quốc lộ 217 (đường giao với cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45). Các phương tiện di chuyển hướng từ cao tốc mới ra quốc lộ 1A chạy tốc độ rất chậm, lấn gần hết sang đường ngược chiều.

17h50:

Đường Trần Bình giao Nguyễn Hoàng gần khu vực bến xe Mỹ Đình ùn tắc cục bộ

Người dân vạ vật ngồi chờ xe tại bến xe Mỹ Đình

18h45:

Đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình giao thông ùn tắc kéo dài

Nữ sinh viên quê Thái Nguyên ra bến xe từ 5h nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được xe. Nữ sinh cho biết, do các nhà xe đều chật kín khách.

Nhóm PV

Cùng chuyên mục

Clip: Bị "quái xế" tạt đầu, nữ tài xế xe Lead ngã văng vào gầm xe tải và điều kỳ diệu

Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:30
Nữ tài xế điều khiển xe máy Lead qua giao lộ thì bất ngờ bị xe máy do nam tài xế cầm lái rẽ trái tạt đầu. Va chạm khiến nữ tài xế ngã văng vào gầm xe tải.

Luật đất đai 2024: “Rời quê lên thành phố” lập nghiệp, con cái có được thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:23
Luật sư đã giải đáp câu hỏi của bạn đọc về việc con cái rời quê đi làm xa, chuyển đổi nghề nghiệp, không còn sản xuất nông nghiệp thì có được thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ?

Cưỡi ngựa đi giao đồ ăn, chàng trai gây sốt trên mạng

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:57
Cư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.

Chàng phụ hồ quê Nghệ An "đổi đời" nhờ xuất khẩu lao động, sở hữu trang trại rộng bát ngát

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:54
Sở hữu những kênh Youtube với hàng triệu lượt theo dõi khiến anh có nguồn thu nhập lớn ở tuổi 27.

Vụ “tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn”: Xử phạt TikToker

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:59
Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt đối với nam TikToker vì đăng tải thông tin sai sự thật.