Tin tức từ TAND Hà Tĩnh cho biết, tòa vừa nhận được được đơn kháng cáo của Lê Thị Thủy (SN 1975), trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) – bị cáo trong vụ án vợ giết chết chồng lúc nữa đêm chỉ vì nghi chồng lấy 10.000 đồng .
Theo đó, hai tuần sau khi bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 10/11, bị cáo Thủy đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm sóc con nhỏ.
Qua chia sẻ của bị cáo Thủy, cuộc sống hiện tại của gia đình đang rất khó khăn. Ngoài hai con nhỏ (1 đứa 13 tuổi và một đứa 17 tháng tuổi), gia đình còn phải chăm thêm mẹ chồng đã 80 tuổi.
Được biết, trong thời gian tại ngoại (do con trai út của bị cáo chưa được 36 tháng tuổi), Thủy vẫn phải chạy vạy lo từng bữa ăn cho gia đình. Trước hoàn cảnh khó khăn nói trên, Thủy đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với gia đình, chăm sóc con nhỏ, mẹ già.
Trước đó, như tin tức đã đưa, vào rạng sáng ngày 2/7/2015, nhiều người dân ở xóm 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn bàng hoàng khi hay tin anh V.H.S (SN 1974), trú tại địa phương tử vong tại nhà riêng.
Nhận thấy sự ra đi đột ngột của anh S. có nhiều điều bất thường, bởi anh này vốn khỏe mạnh, trước khi xảy ra sự việc không có gì đặc biệt nên lập tức báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.
Bị cáo Lê Thị Thủy đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, chăm sóc con cái.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại gia đình nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc.
Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh S. bị vỡ một khúc ruột và dập đầu, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước. Theo kết luận ban đầu, anh S. tử vong do đa chấn thương.
Sau khi tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh S.