Sáng 4/10, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn ( Nghệ An ) cho biết, vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc ông Lê Hữu Đoài , Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn (huyện Nam Đàn) cầm dao chém hai nữ đồng nghiệp vào ngày 24/9.
“Do sau khi chém hai nữ đồng nghiệp, ông Đoài đập đầu vào cột nhà, tinh thần hoảng loạn nên cơ quan công an chưa kịp lấy lời khai. Sau khi đưa ông Đoài xuống bệnh viện để chữa trị vết thương thì ông này lại tử vong nên cuối cùng cơ quan điều tra chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc”, ông Phạm Phú Thành, Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn cho biết.
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, hiện trưởng xảy ra vụ án.
Được biết, ngay khi sự việc Đoài chém đồng nghiệp rồi tự tử người nhà đã đưa Đoài xuống Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An phẫu thuật vỡ hộp não.
Trong quá trình điều trị, thấy bệnh tình không tiến triển, người nhà đã xin đưa bệnh nhân Đoài về nhà. Ngày 2/9, Đoài đã tử vong tại nhà bố mẹ đẻ của mình ở khối Nam Cường, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An).
Ngay sau khi nhận tin Đoài tử vong , cơ quan Pháp y của Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt để tiến hành mổ tử thi để khám nghiệm. Sau khi đã hoàn thành công việc, Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.
Riêng 2 nhân viên trạm xá Nghĩa Sơn bị ông Đoài dùng dao truy sát đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hiện, một nữ nhân viên đã được chuyển về tại một bệnh viện ở TP.Vinh (Nghệ An).
Thông tin từ nhiều người dân cho biết, bình thường ông Đoài hiền lành, hết lòng vì người bệnh, luôn quan tâm chăm sóc tới mọi người, chưa mất lòng một ai. Được biết, ông Đoài lấy vợ năm 2014, hiện đang có con nhỏ mới 8 tháng tuổi. Vì thế, đến khi xảy ra chuyện