Theo cáo trạng, vào khoảng 2h ngày 1/4, vì hám lời nên Già Bá Cò bí mật sang Lào mua ma túy để về bán. Khi vừa đến địa phận xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn) thì bị Đồn Biên phòng Na Loi (huyện Kỳ Sơn) phối hợp cùng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (bộ đội biên phòng Nghệ An) vây bắt được.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được tang vật gồm 3.400 viên ma túy tổng hợp (có thành phần methamphetamine, tổng trọng lượng 302,46 gam), một xe máy và một điện thoại di động.
Bí cáo Già Bá Cò là một cán bộ được người dân yêu mến.
Được biết, trước khi bị bắt, Già Bá Cò được bà con bản làng tin yêu, là một trong những thanh niên ưu tú của bản Huồi Viêng.
Theo đó, Cò học xong THPT ở lại bản tham gia các phong trào, rồi theo học ngành luật, hệ tại chức. Tốt nghiệp ĐH, Cò được bà con bản tiếp tục bầu làm phó Bí thư chi bộ bản và là cán bộ nguồn của UBND xã Đoọc Mạy.
Tuy nhiên, cuối năm 205 và đầu 2016, Cò liên tục vắng mặt tại địa phương để sang Lào buôn bán. Trong thời gian ngắn, Cò đã mua sắm được nhiều đồ gia dụng đắt tiền cho gia đình.
Sau khi nhận được tin báo của người dân là Cò thường xuyên tiếp xúc với người Lào, lực lượng đồn biên phòng Na Loi theo dõi, phát hiện ra đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An của Cò.
Tại phiên Tòa, Cò thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Già Bá Cò 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Anh Ngọc