Nhận hối lộ, 7 thanh tra giao thông Cần Thơ bị truy tố

Nhận hối lộ, 7 thanh tra giao thông Cần Thơ bị truy tố

Thứ 7, 25/03/2017 | 09:44
0
Tổng số tiền các cán bộ thanh tra giao thông nhận hối lộ là hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Duy là người “ăn bạo” nhất khi nhận đến 2,8 tỷ đồng.

Tối ngày 24/3, thông tin từ VKSND TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ thanh tra giao thông (TTGT), thuộc sở GTVT TP.Cần Thơ về tội Nhận hối lộ.

An ninh - Hình sự - Nhận hối lộ, 7 thanh tra giao thông Cần Thơ bị truy tố

Đoàn Vũ Duy đang nghe công an đọc lệnh bắt khẩn cấp.

Cụ thể, những người bị truy tố gồm: Lý Hoàng Minh (35 tuổi), Võ Hoàng Anh (32 tuổi), nguyên là đội phó và đội trưởng Đội 3 – Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ, phụ trách quận Ninh Kiều; Đoàn Vũ Duy (30 tuổi), Đội trưởng Đội số 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thuỷ; Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT); Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên đội trưởng TTGT số 6, phụ trách địa bàn quận Thốt Nốt); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên đội phó TTGT số 7, phụ trách huyện Phong Điền) và Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ TTGT số 4, quận Cái Răng).

Hai “cò nhận hối lộ” cho các TTGT cũng bị truy tố là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, làm lơ xe) và Trần Tường An (39 tuổi, ngụ Cần Thơ, làm nghề kinh doanh tự do).

Theo cáo trạng, tổng số tiền các cán bộ TTGT nhận hối lộ là hơn 4 tỷ đồng. Trong số 7 bị can nguyên là cán bộ TTGT, Đoàn Vũ Duy là người “ăn bạo” nhất khi nhận đến 2,8 tỷ đồng. Duy sử dụng “cò”, phân công người trực tiếp nhận tiền bảo kê. Nhà xe không đưa tiền thì cho người theo dõi, phát hiện sai phạm, ép phải chi hối lộ. Thông qua Cần và An hoặc trực tiếp, Duy đã nhận hối lộ 2,8 tỷ của 57 tổ chức, cá nhân.

An ninh - Hình sự - Nhận hối lộ, 7 thanh tra giao thông Cần Thơ bị truy tố (Hình 2).

4 trong nhóm các đối tượng chuyên “bảo kê” các nhà xe, doanh nghiệp bị Công an TP.Cần Thơ triệt phá.

Cần sử dụng 6 tài khoản, nhận hối lộ số tiền 2,73 tỷ đồng giúp cho Duy và nhiều TTGT khác. An sử dụng 2 tài khoản và nhận tiền mặt giúp cho Duy, tổng cộng 349 triệu đồng. Nguyễn Trần Lưu, nhận hối lộ 26 triệu đồng. Hồ Công Thiện nhận 25 triệu đồng và Trần Lập Pháp nhận của 10 tổ chức, cá nhân 47,5 triệu đồng. Tâm đã nhận hối lộ là 411 triệu đồng của 13 tổ chức cá nhân. Võ Hoàng Anh nhận 536 triệu của 32 tổ chức, cá nhân. Lý Hoàng Minh nhận của 31 tổ chức, cá nhân là 123 triệu đồng.

Những bị can đã có hành vi nhận tiền để “bảo kê” cho hàng loạt nhà xe, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP.Cần Thơ. Thủ đoạn của những người này tinh vi, hàng chục hãng xe chuyên chở vật liệu xây dựng, chở nước đá, chở cá,… lưu thông từ Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau khi qua địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ thì phải móc nối, chung chi.

Nếu các chủ xe không chi tiền, nhanh chóng bị chặn lại, gây khó dễ. Nhà xe nào chuyển tiền vô tài khoản chậm cũng bị chặn lại.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.