Tối ngày 3/11, anh Nguyễn Kế Toại (SN 1985) cùng bạn đến hát tại quán Karaoke Xóm Vắng có địa chỉ ở 443 - Lĩnh Nam - quận Hoàng Mai - Hà Nội. Chủ quán này là ông Trương Văn Nguyên (SN 1956).
Khoảng hơn 23h, khi anh Toại cùng bạn ra thanh toán tiền đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm anh Toại với nhóm nhân viên quán Karaoke. Không kìm chế được, đã xảy ra cuộc chiến hỗn loạn tại quán. Hai bên dùng dao, tuýp sắt, vỏ chai bia đánh nhau. Nhóm anh Toại bị nhóm nhân viên chém bị thương 4 người.
Hình minh họa
Còn anh Toại bị các đối tượng chém 5 nhát gồm 1 nhát vào cổ làm đứt động mạch, 1 nhát vào lưng và 3 nhát vào người. Anh Toại bỏ chạy cách quán khoảng 150 mét thì ngã gục xuống đất tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra và làm rõ nhóm nhân viên quán karaoke đã tham gia hỗn chiến gồm 7 đối tượng là Lưu Duy Khánh (SN 1994, trú tại Ngũ Nhạc - Lĩnh Nam - Hoàng Mai), Bùi Xuân Toàn (SN 1988, ở Kim Bôi - Hòa Bình), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989, trú tại 338 - Lĩnh Nam - quận Hoàng Mai), Trần Văn Tiến (quê ở Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa), Trần Văn Chức (SN 1992), Trần Ngọc Tuấn (SN 1995) và Trần Văn Quyền (SN 1989) cùng quê ở Vũ Tiến - Vũ Thư - Thái Bình.
Anh Toại quê ở Xuân Hội - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, tạm trú tại Nam Dư - Lĩnh Nam - Hoàng Mai, là thợ tự do của công ty chiếu sáng đô thị Thăng Long.
Cảnh Kiên