Nhặt được ví đầy vàng: Bằng chứng của 'chủ nhân' số vàng

Nhặt được ví đầy vàng: Bằng chứng của 'chủ nhân' số vàng

Thứ 6, 04/09/2015 | 15:10
0
Người tự nhận là "chủ nhân" số vàng chị Phạm Tuyết Mai nhặt được trong lúc phân loại rác 1 năm trước khẳng định, số vàng trên là của cha mẹ cho làm của hồi môn trong đám cưới

Tin tức trên báo Thanh niên ngày 4/9 cho biết, ngày 31/8, chị Nguyễn Thị Bích Ngân (31 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, TP.Cà Mau) tìm đến Công an TP.Cà Mau xin nhận lại tài sản là số vàng mà chị Tuyết Mai tìm thấy.

Làm việc với cơ quan công an, chị Ngân khẳng định số vàng trên là tài sản của chị được cha mẹ hai bên cho khi làm đám cưới.

Theo chị Ngân, khoảng 9 giờ ngày 1/8/2014, chị gom hết số vàng trên, gồm cả nữ trang, rồi để trên dàn máy vi tính. Khoảng 14h15 phút cùng ngày (1/8/2014), chị phát hiện số vàng bị mất và đã báo với Công an phường 8, TP.Cà Mau để lập biên bản mất trộm tài sản.

Đến ngày 31/8 chị đọc báo thấy số tài sản trên giống tài sản chị đã mất 1 năm trước nên đến Công an TP.Cà Mau xin nhận lại. Chị Ngân cũng đã cung cấp một số giấy tờ có liên quan đến vụ báo mất tài sản.

Pháp luật - Nhặt được ví đầy vàng: Bằng chứng của 'chủ nhân' số vàng

Người tự nhận là "chủ nhân" nhân viên bãi rác nhặt được trong lúc phân loại rác khẳng định, số vàng trên là của hồi môn cha mẹ cho lúc đám cưới

Thông tin trên báo chí trước đó, chị Phạm Tuyết Mai (35 tuổi; tạm trú khóm 3, P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau) cho biết, khoảng 15h ngày 4/8/2014, trong lúc phân loại rác, chị thấy có cái ví da, mở ra xem và phát hiện có có 01 vòng vàng, 04 dây chuyền, 03 mặt dây lớn nhỏ, 10 nhẫn, 03 đôi bông tai, 01 mặt dây chuyền bị gãy... Chị báo cho đồng nghiệp biết và sau đó, lãnh đạo Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau biết, lập biên bản giữ lại số vàng. Chị không đồng tình giao vàng cho nhà máy, nếu trả thì trả cho người mất nên chị gọi báo công an đến lập biên bản và nhờ thông báo tìm chủ sở hữu.

Còn theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm tháng 8/2014, chị Mai nhặt được cái ví có chứa gần 5 lượng vàng . Sau đó, Ban lãnh đạo Nhà máy rác thải Cà Mau đã thu lại vàng giao Công an TP Cà Mau tìm trả cho người bị mất. Tuy nhiên, sau hơn một năm thô

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.