Giám đốc Công an Bình Dương: Nhiều nạn nhân vẫn khoá trái cửa hát mặc cảnh báo cháy

Giám đốc Công an Bình Dương: Nhiều nạn nhân vẫn khoá trái cửa hát mặc cảnh báo cháy

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 08/09/2022 | 13:11
0
Khi có thông báo cháy, một số nạn nhân vẫn khóa trái cửa hát mặc cảnh báo cháy. Nhiều người không đủ tỉnh táo để tìm lối thoát hiểm.

Nhiều cửa phòng khoá trái

Ngày 8/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong.

Theo Đại tá Quyên, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là chập nguồn điện từ khu vực phòng hát 303 và bén lửa. Cơ sở karaoke đã tập trung chữa cháy ban đầu, nhưng cháy lan nhanh.

Thông tin tại buổi họp báo, Giám đốc Công an Bình Dương cho biết, theo lời trình bày của một số nạn nhân thoát nạn, khi vụ cháy chỉ khởi phát nhỏ, nhân viên quán karaoke đã báo động bằng chuông cũng như chạy đến từng phòng báo.

Một số người chấp hành đã chạy xuống tầng trệt và lên sân thượng, những người này đều được cứu sống. Tuy nhiên, một số nạn nhân vẫn khóa trái cửa hát mặc cảnh báo cháy.

Dân sinh - Giám đốc Công an Bình Dương: Nhiều nạn nhân vẫn khoá trái cửa hát mặc cảnh báo cháy

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ cháy khiến 32 người tử vong.

Theo ông Quyên, khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Cho nên, dù các chiến sĩ đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu.

Do đó, ngoài nguyên nhân khách quan, ông cho rằng về chủ quan có một phần trách nhiệm những khách hàng. "Nếu có nhân viên báo cháy thì phải chạy ra lối thoát hiểm nhưng một số khách không tỉnh táo do uống rượu bia nên đã đóng cửa phòng tiếp tục hát", ông nói.

Theo thông tin từ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lối thang bộ đi từ trên xuống các tầng trệt và ngược lại lên sân thượng, quán karaoke có đường thoát hiểm theo 2 hướng.

"Bố trí về thang bộ, thang máy, thoát hiểm có đảm bảo nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định hiện trường", ông Quyên nói và cho biết trong hôm nay sẽ kiểm tra kĩ điều kiện quy chuẩn có đúng sơ đồ thiết kế.

Dân sinh - Giám đốc Công an Bình Dương: Nhiều nạn nhân vẫn khoá trái cửa hát mặc cảnh báo cháy (Hình 2).

Hiện trương vụ cháy khiến 32 người tử vong.

Khi báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ cháy, bên cạnh nguyên nhân do sự chủ quan của nạn nhân. Có hay không việc đổ lỗi cho nạn nhân khi cơ quan chức năng nói nhiều về trách nhiệm chủ quan. Thì đại diện chủ trì buổi họp báo cho biết vấn đề trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Như Người Đưa Tin đã đưa tin, vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân, SN 1980, ngụ Tp.HCM làm chủ.

Dân sinh - Giám đốc Công an Bình Dương: Nhiều nạn nhân vẫn khoá trái cửa hát mặc cảnh báo cháy (Hình 3).

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (ngoài cùng) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Vào khoảng 20h50 ngày 6/9, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm khởi phát lửa cháy ở khu vực tầng 2. Vụ cháy khiến 33 người tử vong.

Thông tin bất ngờ về giấy phép hoạt động quán karaoke An Phú vừa bị cháy

Thứ 5, 08/09/2022 | 11:27
Quán karaoke kín đáo, xung quanh là tường kín, lực lượng chức năng phải nỗ lực đập tường để tiếp cận cứu người.

Bình Dương: Khởi tố vụ án cháy karaoke khiến hơn 30 người tử vong

Thứ 5, 08/09/2022 | 10:56
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú.

Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Trắng đêm chờ nhận thi thể người thân

Thứ 5, 08/09/2022 | 08:06
Hàng trăm người thân của nạn nhân xếp hàng trắng đêm tại nhà đại thể để nhận dạng thân nhân, mong sớm tìm được người nhà để mang về quê mai táng.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tìm thấy 32 thi thể nạn nhân xấu số

Thứ 4, 07/09/2022 | 20:32
Đến hơn 20h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm được tổng số 32 người tử vong trong quán karaoke An Phú.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...