Nhiều tỉnh miễn phí cách ly tập trung cho lao động từ miền Nam về

Nhiều tỉnh miễn phí cách ly tập trung cho lao động từ miền Nam về

Chủ nhật, 10/10/2021 | 08:44
0
Các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh đều có chủ trương hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly tập trung cho lao động về từ các tỉnh phía Nam.

Ông Vương Đình Thắng, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, cho biết từ ngày 5/10, tỉnh này ghi nhận hơn 2.000 lao động từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê. Những người này đang được cách ly tập trung tại các huyện.

"Bà con đều thuộc diện khó khăn nên trước mắt chúng tôi ứng kinh phí của tỉnh để chi các khoản như tiền ăn, tiền xét nghiệm", ông Thắng nói.

Ngoài ra, Hà Giang lập tổ công tác liên hệ với người dân đang làm việc tại các tỉnh phía Nam để lên danh sách, sau đó sẽ tổ chức đón về. Tính đến chiều 9/10 đã có hơn 400 người đăng ký, những người này sẽ được bố trí đi từ Tp.HCM bằng máy bay ra sân bay Nội Bài (Hà Nội). Hà Giang bố trí xe khách đón người dân từ Nội Bài về các điểm cách ly tập trung. Sở Y tế tỉnh này được giao nhiệm vụ thành lập thêm các khu cách ly tập trung để đón người dân.

Tại Yên Bái, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tỉnh đã đón 181 người dân từ các tỉnh phía Nam về quê, các trường hợp cách ly tập trung đều được tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Tỉnh Yên Bái cũng đã có kế hoạch đón công dân về đợt 1 vào ngày 14/10 với 460 công dân trong tổng số 1.294 người đăng ký về địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin các đoàn công dân từ các tỉnh phía Nam về bằng xe máy, các chốt kiểm dịch trên địa bàn đã hoạt động hết công suất kiểm tra, kiểm soát người ra vào địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị tại chốt cũng đã kêu gọi ủng hộ để trực tiếp hỗ trợ các bữa ăn miễn phí, ủng hộ xăng xe và bố trí xe hộ tống dẫn đường, bố trí phương tiện chuyên chở công dân hỏng xe giữa đường giúp các công dân qua địa bàn Yên Bái về các tỉnh bạn an toàn nhất.

Những công dân là người Yên Bái đều được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh; các trường hợp có biểu hiện ho, sốt đều được chuyển về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Tại Sơn La, ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết khoảng 2.500 lao động từ Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương về Sơn La tính từ ngày 5/10.

"Tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí xét nghiệm, tiền ăn uống, chi phí cách ly khác trích từ ngân sách của các huyện", ông Du cho biết.

Sơn La lập 3 tổ công tác để kết nối với người lao động tại các tỉnh phía Nam, dự kiến đưa khoảng 217 người về quê bằng máy bay. Các trường hợp ưu tiên về bằng máy bay gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ, người mắc bệnh.

Dự kiến, chuyến bay đưa lao động về quê khởi hành ngày 10/10, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức đón tại sân bay Nội Bài; tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng trích từ ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có văn bản số 7145/UBND-DL1 gửi các sở, ngành, địa phương về việc chủ động hỗ trợ tốt nhất người Quảng Ninh từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương.

Theo đó, Quảng Ninh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa để đón tất cả người dân là công dân tỉnh Quảng Ninh và gia đình đang sinh sống, làm việc tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam có nhu cầu trở về địa phương.

Công dân có nhu cầu trở về khẩn trương liên hệ, thông tin đến UBND cấp xã nơi cư trú để tổng hợp, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố ngay khi nhận được thông tin từ người dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có người dân đăng ký trở về khẩn trương phối hợp cùng gia đình bố trí phương tiện đón công dân; bố trí lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh để kịp thời tiếp nhận, đưa về địa phương.

Quá trình đưa đón, không bắt buộc sử dụng xe cứu thương; trường hợp người có phương tiện đi lại bằng ô tô đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thì có thể cho phép di chuyển về nơi cách ly để giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Toàn bộ kinh phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc (đối với cả trường hợp cách ly tập trung và cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ tại nhà), kinh phí tổ chức cách ly tập trung (nếu có, bao gồm kinh phí ăn uống , lưu trú,... ) của người dân trở về địa bàn do UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí; người dân không phải chi trả.

Tỉnh Lai Châu ghi nhận hơn 300 người về từ các tỉnh phía Nam. Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, cho biết địa bàn huyện có 19 người, đang được cách ly tập trung. "Tỉnh đang lên phương án để hỗ trợ chi phí cách ly cho người dân vì những người này phải khó khăn lắm họ mới về quê như vậy", ông Vân nói.

Tỉnh Lào Cai ghi nhận 576 người dân từ các tỉnh phía Nam trở về tính từ ngày 5/10, đều được cách ly tập trung. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lào Cai cho biết đang trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ kinh phí cách ly, xét nghiệm cho người dân.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Lao Động)

Quy định mới về chi phí cách ly và phụ cấp chống dịch Covid-19

Thứ 4, 10/02/2021 | 09:13
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân từ TP.HCM và Hà Nội về Quảng Nam phải chi trả toàn bộ các khoản chi phí tại nơi cách ly

Thứ 7, 04/04/2020 | 16:11
Tất cả người dân từ TP.HCM và Hà Nội trở về Quảng Nam đều bị cách ly và phải chịu mọi chi phí phí tại nơi cách ly.

Chi phí cách ly và điều trị Covid-19: Thế nào là hợp lý?

Thứ 6, 27/03/2020 | 08:31
Chính sách miễn phí cách ly tập trung và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội ta. Song nếu áp dụng với vài chục nghìn người, trong đó có cả những người nước ngoài, Việt kiều, người có thu nhập cao…, thì lại là không công bằng đối với người dân nộp thuế khác.

Quảng Nam bác bỏ thông tin người cách ly phải tự lo chi phí

Thứ 4, 11/03/2020 | 22:34
Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, người cách ly tại TP.Hội An phải tự lo chi phí, nhưng Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP.Hội An cho rằng, điều này không đúng.
Cùng chuyên mục

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Nam ca sĩ nổi tiếng độc thân, giàu có ở tuổi U50, sống trong biệt thự 400m2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Từng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 cùng giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu sáng.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.