'Nhổ' cột điện 'trồng' lên vỉa hè: UBND họp lấy ý kiến rồi để đó (2)

'Nhổ' cột điện 'trồng' lên vỉa hè: UBND họp lấy ý kiến rồi để đó (2)

Thứ 3, 04/04/2017 | 09:12
0
Để nhanh chóng giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương có nhiều buổi làm việc với người dân. Chính quyền ghi nhận những ý kiến của dân nhưng đợi mãi không có thông tin phản hồi về vụ việc.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết: Kỳ lạ câu chuyện "nhổ’ cột điện cao thế từ rìa đường "trồng" lên giữa vỉa hè, quý 3/2015, 9 hộ dân xóm Dộc, thôn Đông, xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) được UBND xã mời lên làm việc và thông báo sẽ di dời đường điện cao thế ra phía ngoài, lấy phần đất phía dưới được hợp đồng thầu khoán với người dân để phân lô bán đấu giá.

Tại buổi làm việc, các hộ dân đã đề xuất không thực hiện việc phân lô bán đấu giá, mà thực hiện bán liền kề toàn bộ phần đất đó cho các hộ dân phía sau (phần đất này nằm giáp đường liên xã, tiếp giáp với đất của 9 hộ dân) hoặc phải có phương án giải quyết tối ưu để các hộ không mất đi vị trí đất lô 1 như giá trị ban đầu; hoặc phải để cho các hộ dân một lối đi vì quá trình sử dụng các hộ dân xây dựng công trình kiên cố.

Kết nối NĐT - 'Nhổ' cột điện 'trồng' lên vỉa hè: UBND họp lấy ý kiến rồi để đó (2)

9 hộ dân xóm Dộc không đồng tình với một số câu trả lời của UBND xã Kim Nỗ.

Người dân cũng đề xuất phải có chế độ đền bù, hỗ trợ công tôn tạo san lấp mặt bằng vì trước đây người dân phải bỏ nhiều công sức ra để san lấp. Tuy nhiên những kiến nghị chính đáng này của người dân không được xem xét.

Ngày 26/5/2016, UBND xã Kim Nỗ đã cử đoàn cán bộ xuống địa bàn thực hiện kê khai hiện trạng đất, tài sản, cây cối hoa màu và các công trình tạm trên đất. Ngày 3/6/2016, các hộ dân nhận được Thông báo số 90 của UBND xã về yêu cầu các hộ dân giải tỏa mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bán đấu giá.

Ngày 9/6/2016, các hộ dân nhận được Thông báo số 96, vào ngày 13/6 sẽ tiến hành giải tỏa mặt bằng.

“Chúng tôi không đồng tình với việc làm này của chính quyền xã. Chính quyền trước đó đã xuống kê khai hiện trạng trên đất nhưng không có hỗ trợ đền bù cho người dân chúng tôi. Thời điểm đó chúng tôi đã gửi nhiều đơn thư lên UBND huyện Đông Anh cũng như có nhiều buổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Phát triển quỹ đất Đông Anh và UBND xã Kim Nỗ. Tuy nhiên, người dân vẫn không có câu trả lời thỏa đáng”, chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, một hộ dân xóm Dộc bức xúc nói.

Trong khi các hộ dân đang đợi câu trả lời từ huyện Đông Anh thì bất ngờ ngày 24/9/2016, UBND xã Kim Nỗ đã đưa người và máy móc xuống thực hiện phân lô. Người dân phản ứng quyết liệt thì việc phân lô tạm dừng.

Ngày 29/9/2016, UBND xã Kim Nỗ đã có buổi làm việc với người dân. Tại đây, người dân bất ngờ khi được xem Quyết định 4262 ngày 4/8/2016 của UBND TP.Hà Nội về việc cho phép UBND xã Kim Nỗ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất chạy qua thôn Dộc.

Kết nối NĐT - 'Nhổ' cột điện 'trồng' lên vỉa hè: UBND họp lấy ý kiến rồi để đó (2) (Hình 2).

 Một số hộ dân xã Kim Nỗ trình bày bức xúc vụ việc với PV.

Chị Minh cho rằng: “Trong Điều 1, Quyết định nêu rõ khu đất chạy qua xóm Dộc, thôn Đông là đất không giải phóng mặt bằng. Nhưng trên thực tế thì đây là khu đất do người dân chúng tôi quản lý sử dụng từ 26 năm nay”.

“Trong Thông báo số 90 của UBND xã Kim Nỗ cũng thể hiện rõ rằng trên khu đất xóm Dộc có cây cối hoa màu, vật kiến trúc cần phải giải tỏa. Chính điều này mâu thuẫn với Quyết định của 4262 của UBND TP.Hà Nội khẳng định diện tích đất này là đất “sạch”?. Vậy người dân phải hiểu vấn đề này như thế nào?. Phải chăng chính quyền địa phương cố tình báo cáo sai sự thật để bưng bít thông tin với cấp trên...”, chị Minh chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Mậu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ cho biết, chính quyền xã đã cùng các thôn rà soát lập các điểm đấu giá sử dụng đất, lấy nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Sau đó, thành phố có Quyết định 2426 cho phép xã Kim Nỗ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và đường lưới điện được dịch chuyển ra bên ngoài.

(Còn nữa)

Xuân Hòa - Xuân Nguyễn

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.