Nhóm bảo kê Vinh ‘sọ não’ năm lần bảy lượt ‘quậy’ doanh nghiệp

Nhóm bảo kê Vinh ‘sọ não’ năm lần bảy lượt ‘quậy’ doanh nghiệp

Thứ 4, 29/03/2017 | 15:09
0
Theo tài liệu của công an, nhóm Vinh “sọ não” từng quậy phá, đánh đập, dọa nạt công nhân, lái xe và nhân viên quản lý của công ty H.H..

Cục Cảnh sát Hình sự (C45, bộ Công an) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó, đối tượng Lê Quang Vinh (tức Vinh “sọ não”, SN 1971, trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) là kẻ cầm đầu. Vinh bị bắt cùng hai “đệ tử” là Nguyễn Văn Lượng và Phạm Ngọc Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê của Lê Quang Vinh "năm lần bảy lượt" "quậy phá" hoạt động của doanh nghiệp.   

Theo đó, từ tháng 2 cho đến giữa tháng 3/2017, băng nhóm của Vinh “sọ não” liên tục đến công trường tại khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội do công ty TNHH thương mại và xây dựng H.H.(công ty H.H.) đang thi công để đe dọa công nhân.

Cụ thể, ngày 26/2, Vinh chỉ đạo hơn chục “đệ tử” do Lượng, Khang, Tú cầm đầu, kéo đến công trường thi công của công ty H.H. để "quậy phá". Bọn chúng hung hăng, đe dọa tất cả các nhân viên và lái xe đang có mặt, cấm không cho rửa xe, xúc đất…

Ngoài ra, các đối tượng này còn rải chông sắt để các xe không thể ra vào được công trường, khiến hoạt động thi công bị đình trệ.

An ninh - Hình sự - Nhóm bảo kê Vinh ‘sọ não’ năm lần bảy lượt ‘quậy’ doanh nghiệp

 Đối tượng Vinh "sọ não" sau khi bị bắt.

Ngày 3/3, nhóm đàn em của Vinh “sọ não” lại tiếp tục kéo đến công trường để thị uy. Tại đây, bọn chúng bắt một lái xe đang có mặt ở công trường phải quỳ xuống van xin thì chúng mới không đánh. Chưa dừng lại ở đấy, Vinh “sọ não” còn cử đàn em ngày đêm túc trực ở cổng công trường, hễ thấy xe ôtô nào ra vào là lập tức chặn đầu gây sự.

Ngày 6/3, nhóm đàn em của Vinh hành hung dã man anh Nguyễn Tiến T., là quản lý của công ty H.H. tại công trường. Có người dùng điện thoại quay lại cảnh hành hung thì bị chúng đập vỡ.

Hàng ngày chứng kiến những cảnh tượng trên các công nhân và lái xe của công trường đều thấy sợ hãi và không dám làm việc. 5 máy xúc, máy ủi và hơn 20 xe ôtô tải phải nằm chờ không dám hoạt động.

Ngày 7/3, theo chỉ đạo của Vinh “sọ não”, đám đệ tử đưa ra “tối hậu thư” đối với công ty H.H. phải nộp đủ 350 triệu đồng thì mới được yên ổn.

Sau khi nhận tiền, bọn chúng sẽ đứng ra bảo kê cho công trường thi công của công ty H.H., không để băng nhóm khác đến “làm phiền”. Còn nếu phía công ty không đồng ý với yêu sách trên thì chúng sẽ tiếp tục "quậy phá" để doanh nghiệp không thể làm ăn, thậm chí sẽ “xử” cả giám đốc.

Do bị đe dọa liên tục, cực chẳng đã, lãnh đạo công ty H.H. đành phải nộp trước cho Vinh “sọ não” 10 triệu đồng và chấp nhận hạn chót nộp tiền do Vinh đưa ra là ngày 11/3.

Ngày 11/3, công ty H.H. đã giao 350 triệu đồng cho anh T. để cầm đưa cho Vinh. Tuy nhiên, Vinh tỏ ra là một kẻ cáo già khi không trực tiếp nhận tiền cử đàn em hướng dẫn anh T. đưa tiền cho người nhà vợ Vinh. Ngay khi anh T. đưa tiền cho mẹ vợ Vinh, tổ công tác phòng 5, C45 đã lập biên bản và yêu cầu mẹ vợ Vinh tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Ngay trong ngày 11/3, cục C45 đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Vinh “sọ não” cùng 2 đàn em.

Theo một cán bộ tham gia chuyên án, sau khi bị bắt, lúc đầu Vinh “sọ não” tỏ ra khá lì lợm, không bộc lộ nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, khi nhắc về gia đình, Vinh có vẻ cởi mở hơn.

"Ông trùm" cho biết, bản thân vốn rất thương vợ. Khi Vinh bị bắt, vợ hắn mới mang bầu ở tháng thứ ba nên càng thấy lo lắng cho vợ nhiều hơn.

Giới "giang hồ" Hà thành đồn rằng, vợ “ông trùm” Vinh “sọ não” sinh năm 1988 và rất xinh đẹp. “Ông trùm” này luôn cưng chiều cô vợ trẻ hết mực. 

Trước đó, Lê Quang Vinh từng có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2015.

C.Công

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.