Nhóm 'siêu trộm' ôtô bị bắt

Nhóm 'siêu trộm' ôtô bị bắt

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:18
0
Đang ăn trộm nếu bị phát hiện, chúng cầm hung khí tấn công chủ xe, quyết lấy bằng được chiếc xế hộp. Một loạt xe tại Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đã bị nhóm này "sờ" tới.

Ngày 11/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra gần 10 nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, tiêu thụ ôtô ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Ninh Bình.

Một ngày cuối tháng 7, tuần tra tại đường Phú Thái, phường Phú Sơn, Thanh Hóa, cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa phát hiện 2 ôtô mang biển kiểm soát 30H-80XX và 36L-97XX đang dừng đỗ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trên xe 30H-80XX có 2 người đàn ông đang hút thuốc lá, mỗi người nhìn một hướng. Còn trên chiếc xe 36L-97XX có một thanh niên đang lúi húi chọc, cạy khóa điện. Bị kiểm tra, người này rút lưỡi lê đâm về phía một chiến sĩ trong tổ cảnh sát cơ động rồi bỏ chạy về phía xe ôtô có nhóm người đang hút thuốc lá.

Tổ cảnh sát cơ động đã nổ súng cảnh cáo, quyết tâm truy đuổi nhóm nghi vấn trên xe 30H-8XXX. Sau gần một km, chiếc xe này bị lực lượng truy đuổi bắn thủng lốp trước, bị lật xuống ruộng khi vào khúc cua gấp. Hai người bị bắt tại chỗ, khai là Phạm Hùng, 40 tuổi và Đào Minh Tuấn, 38 tuổi, cùng trú ở tỉnh Nam Định. Người còn lại nhảy lên taxi chạy về phía TP Thanh Hóa, sau đó đã bị bắt tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Hắn là Vũ Anh Đức (38 tuổi, trú ở TP Nam Định) - đang bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã do liên quan vụ trộm ôtô.

Đến ngày 10/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm 5 người trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ ôtô liên tỉnh Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình, gồm Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi), Trần Duy Hà (32 tuổi), Trần Văn Quang (46 tuổi), Nguyễn Văn Tám (43 tuổi) và Nguyễn Văn Tảng (45 tuổi).

Họ khai thường sử dụng ôtô, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, tập trung vào các khu đô thị mới, để tăm tia, trộm cắp ôtô. Mỗi khi đi hành nghề, chúng chuẩn bị sẵn lưỡi lê, bình xịt hơi cay, vam phá khóa, xà cầy… Phát hiện xe để ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi, chúng sẽ ăn trộm. Theo phân công, một tên cầm theo lưỡi lê hoặc dao, bình xịt hơi cay, đảm nhiệm vai trò cảnh giới, hoặc sẵn sàng tấn công chủ xe, người dân nếu bị phát hiện. Tên thứ hai vẫn ngồi trong xe, nổ máy và khi bị phát hiện sẽ đưa đồng bọn bỏ chạy. Nhóm trộm táo tợn này còn tính toán tình huống để tránh sự truy đuổi của chủ xe, sau khi lấy được xe và chạy vài trăm mét, một tên sẽ xuống để thăm dò. Nếu phát hiện chủ xe hoặc người dân truy đuổi, tên này sẽ điện thoại báo cho đồng bọn biết. Trước đó, BKS của chiếc xe lấy trộm được đã bị chúng tháo để tránh bị phát hiện.

Cơ quan công an xác định, làm rõ nhóm trộm này đã thực hiện vụ trộm ôtô mang biển kiểm soát 19T8-89XX tại khu tái định cư Phủ Lý (Hà Nam); vụ trộm xe Kia BKS 29A–01XX tại khu đô thị Pháp Vân (Hà Nội) và 3 vụ tại tỉnh Ninh Bình. Có lần chúng  trộm hụt một chiếc xe Ford ở thành phố Ninh Bình. Do vam phá khóa điện bị gẫy, chúng hò nhau đẩy xe đi hơn 200 mét, định tiếp tục dùng khóa tự tạo để mở thì bị người dân phát hiện nên đành bỏ lại chiếc xe.

Trung tuần tháng 7, nhóm trộm trên di chuyển vào địa bàn Thanh Hóa để gây án. Trước khi bị bắt, chúng đã lấy trộm được xe ôtô Hyundai mang biển 36M-91XX  để ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng.

Trong 5 nghi can bị làm rõ về sau này, đang bị Công an Nam Định bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Tám cũng liên quan một vụ án do công an tỉnh Thái Bình thụ lý điều tra. Riêng Quang đang bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã .

Theo An ninh thủ đô

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng (Kỳ cuối)

Thứ 4, 31/07/2013 | 19:28
"Vua trộm" ăn cắp bức họa nổi tiếng nàng Mona Lisa vì... tinh thần yêu nước.

Tuyên án 'siêu trộm' xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/07/2013 | 16:50
Tin từ tòa án vừa cho biết khoảng 3 giờ chiều nay (23/7), tòa chính thức tuyên án siêu trộm hành nghề xuyên quốc gia.

Xử 2 'siêu trộm': Bị cáo xin được ngồi vì mệt và đau chân

Thứ 2, 22/07/2013 | 15:14
Hai "siêu trộm" công sở tự bào chữa trước tòa, không yêu cầu luật sư

Hai 'siêu trộm' công sở hầu tòa

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:39
Hôm nay (22/7), TAND TP Đà Nẵng sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai “siêu trộm” công sở là Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, ngụ TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

60 cảnh sát lần theo 'siêu trộm' chỉ thích SH, LX

Thứ 4, 10/07/2013 | 20:30
Thái chỉ thích chọn xe SH, Liberty, LX để lấy. Tay trộm này còn vào nhà lái ô tô Mercedes, bỏ lại chiếc Fiat ít tiền hơn.

'Siêu trộm' bẻ khóa xe chủ quán net

Thứ 3, 18/06/2013 | 10:33
Hai tên đạo chích nhắm thấy hai xe máy khóa cổ để trước quán nét nên giả vờ vào chơi game, nhân lúc chủ quán không để ý 2 tên trộm này bẻ khóa xe máy hiệu Sirius rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.