Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại

Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 24/04/2020 | 13:34
0
Khác với ngày đầu nới lỏng cách ly (23/4), hôm nay (24/4), nhiều quán phở nổi tiếng bậc nhất Thủ đô đã lần lượt mở cửa trở lại, thu hút đông đảo thực khách. Đặc biệt nhiều quán chủ động làm thêm vách ngăn tại bàn đảm bảo phòng dịch.

Quán ăn lắp hàng rào chắn bọt giãn khoảng cách cho khách hàng

 

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại

Phở là món ăn "quốc hồn quốc túy" của người Hà Nội nên việc người dân mong chờ đi ăn những tô phở không có gì khó hiểu. Ghi nhận PV ngày 24/4, hàng loạt các quán phở nối tiếng bậc nhất Thủ đô đã lần lượt mở cửa đón khách trở lại sau bao ngày chờ đợi.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 2).

Phở Thìn tại Tôn Đức Thắng đã mở cửa từ sớm. Trao đổi với PV, bà Đào Thị Thịnh, chủ cửa hàng cho biết: "Hôm qua (23/4) đã được bán hàng thế nhưng, tôi vẫn lo ngại về dịch bệnh và công đoạn chuẩn bị cũng phải kỹ càng mới đạt chất lượng nên chưa mở cửa mà lùi lại sang hôm nay. Mở cửa lại thì cũng chỉ nhận lượng khách vừa đủ, giãn cách để đảm bảo an toàn".

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 3).

Đước biết, trước đó, bà Thịnh cùng các thành viên trong gia đình đã bàn nhau làm những tấm mica đặt trên bàn, để giãn khoảng cách cho khách ngồi ăn đúng với quy định của Thành phố đề ra. Hơn nữa, tấm mica này còn giúp những người ngồi đối diện nhau khi nói chuyện không bắn tia nước bọt chéo nhau.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 4).

Những vách ngăn được dựng lên để người ngồi đối diện không có khả năng lây nhiễm.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 5).

Thưởng thức tô phở sau bao ngày chờ đợi, anh Cao Tuấn Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vui vẻ chia sẻ:"Tôi mong chờ quán mở lâu lắm rồi. Hà Nội cách ly có 22 ngày mà thấy lâu qúa. Ở nhà nấu được nhiều món, nhưng riêng phở thì phải ăn ở những quán nổi tiếng mới thú vị và hương vị mới thật là phở. Sáng nay qua đây, thấy quán mở hàng, còn có vách ngăn thế này, tôi thấy yên tâm hơn, vì những tấm mica này ngăn cách được với người đối diện."

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 6).

Cùng cảm xúc thỏa mãn mong chờ, chú Nguyễn Thanh Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết:“Gần một tháng qua tôi không được ăn món phở, thật sự là thèm vô cùng. Ở nhà vợ con cũng nấu để ăn nhưng không đúng vị lắm. Ngay khi hàng phở mở lại phải đi thưởng thức ngay”.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 7).

Phở Ngọc tại Phùng Hưng cũng đông đảo thực khách đến thưởng thức.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 8).

Phở Tư Lùn, Hàng Mã đã mở của trở lại.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 9).

Phở Gà đặc biệt, số 1 Hàng Điều đông khách tương tự, có lẽ những trận mưa rào vẫn là quá nhỏ so với tình yêu thức "quà quý" của Thủ đô.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 10).

Phờ Thìn bờ hồ tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 11).

Ngoài những quán đã mở, có lẽ vẫn lo sợ dịch COVID-19, nên 1 số cửa hàng khác vẫn chưa quyết định mở cửa trở lại. Phở gia truyền tại Bát Đàn vẫn cửa đóng then cài.

Dân sinh - Những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội lần lượt mở cửa trở lại (Hình 12).

Phở Vui Hàng Giầy. 

 

[Infographic] Covid-19 - Cập nhật ngày 24/4: 2.753.385 người mắc, 192.301 người tử vong,

Thứ 6, 24/04/2020 | 09:41
Tính đến 22h05 ngày 24/4, virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 khiến thế giới có 2.753.385 người mắc, 192.301 người tử vong,

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Hà Nội có mưa dông và rét đến hết tuần

Thứ 5, 23/04/2020 | 21:54
Theo dự báo, khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 26/4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Chi tiết kỳ thi riêng tuyển sinh đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020

Thứ 5, 23/04/2020 | 19:24
Mới đây, đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính thức năm 2020. Ngày 23/4, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội đã thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh riêng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.