Nổ mìn tự sát giữa phố: Tin tức về sức khỏe PGĐ công an tỉnh Đắk Lắk

Nổ mìn tự sát giữa phố: Tin tức về sức khỏe PGĐ công an tỉnh Đắk Lắk

Thứ 3, 26/04/2016 | 08:51
0
Hiện tại tình trạng vết thương của Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đã đỡ hơn nhiều, các bác sĩ đang tiến hành điều trị.

Pháp luật - Nổ mìn tự sát giữa phố: Tin tức về sức khỏe PGĐ công an tỉnh Đắk Lắk

Hiện trường vụ nổ mìn. (Ảnh Vnexpress)

Vào 22h30 tối 24/4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ dùng mìn tự chế tự sát khiến nạn nhân Nguyễn Xuân Minh (30 tuổi, trú ở xã Buôn Triết, huyện Lắk) tử vong.

Vụ nố cũng khiến Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bị thương do một viên bi này bắn vào cánh tay và anh Lê Thanh Tín (nhân viên bảo vệ một doanh nghiệp cà phê) bị viên bi văng trúng chân.

Sau đó, đại tá Thắng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, mặc dù vết thương không nặng lắm nhưng cuộc phẫu thuật diễn ra khá phức tạp.

Chiều 25/4, trao đổi với báo Phụ nữ TP.HCM, Đại tá Thắng cho biết: ''Hiện tại tình trạng vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều, không có vấn đề gì cả, chỉ bị sốt và các bác sĩ đang tiến hành điều trị".

Trước đó, trao đổi tin tức trên báo Thanh Niên, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vì sao Nguyễn Xuân Minh, vốn làm nghề nông, lại có các thiết bị nổ tự tạo có thể gây sát thương lớn.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 18h cùng ngày, Minh và vợ ở cùng phòng tại 1 nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự. Đến khoảng 19 giờ, chủ nhà nghỉ thấy 2 vợ chồng to tiếng đã gõ cửa nhắc nhở thì anh Minh khóa trái cửa phòng và nói có bom, sẽ cho nổ tất cả. Thấy vậy, chủ nhà nghỉ đã thông báo cho các cơ quan chức năng.

Đến khoảng 22h, vợ chồng Minh rời khỏi nhà nghỉ và đi bộ từ nhà nghỉ ra đường Nguyễn Tất Thành. Sau khoảng 15 phút làm hoảng loạn đám đông thì vụ nổ xảy ra.

Một cán bộ công an cho biết trên người nạn nhân vẫn còn 1 kíp nổ. Đến 0h30 phút sáng 25/4, lực lượng rà phá bom mìn của Bộ chỉ h

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.