Vụ nổ tàu cá kinh hoàng kể trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 24/6 trên vùng biển cách đảo Hòn Thơm (Phú Quốc, Kiên Giang) 10 hải lý về phía Tây Nam. Tàu cá này mang số hiệu CM98984 TS, do ông Nguyễn Thanh Nhã (Sông Đốc - Cà Mau) làm chủ.
Một trong 4 ngư dân bị thương đang được Cảnh sát biển sơ cứu. Ảnh: Thanh niên
Sau khi vụ nổ xảy ra, nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ngay lập tức điều tàu CSB 3008 cùng xuồng cao tốc 505 lên đường đi cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận tàu cá bị nạn, sơ cứu cho 4 ngư dân bị thương và dùng xuồng cao tốc đưa vào bờ.
Xuồng cập bến lúc 21h cùng ngày, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc.
Các ngư dân bị thương gồm Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi), Phạm Thanh Sáng (30 tuổi), Trần Văn Đen (30 tuổi) bị thương nặng. Ngư dân Trần Văn Sơn (54 tuổi) bị thương nhẹ.
Ngư dân Sơn cho biết, khi tàu cá xảy ra chuyện, ông đang ở phía mũi tàu nên ít bị ảnh hưởng. Tàu cá bị nổ có 7 ngư dân xuất phát từ Cà Mau. Ngư dân này cũng cho rằng, nguyên nhân tàu nổ là do máy hỏng.
Báo Dân trí dẫn lời ông Nguyễn Minh Trực – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, rất may có một ghe cào gần đó thấy tàu nổ nên đến cứu vớt kịp thời 4 ngư dân. Chủ ghe cào này liên lạc với đồn biên phòng nên đơn vị mới hay tin và liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đưa tàu ra ứng cứu.
Hiện 3 ngư dân bị văng xuống biển mất tích thời điểm tàu bị nổ vẫn chưa tìm thấy, tàu Cảnh sát biển 3008 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các ngư dân này.
Theo báo Thanh niên, trong sáng nay 25/6, lực lượng Cảnh sát biển đã xác định được vị trí tàu bị nạn chìm ở độ sâu 23m dưới mặt biển. Lực lượng đang phối hợp cùng các ngư dân để trục vớt tàu.