Nỗi lo của phụ huynh khi con sử dụng xe đạp điện

Nỗi lo của phụ huynh khi con sử dụng xe đạp điện

Thứ 5, 12/07/2018 | 15:30
0
Khi cho con sử dụng xe đạp điện đến trường, không ít phụ huynh bày tỏ sự lo lắng về mức độ an toàn. Vì vậy, họ ủng hộ việc quản lý xe đạp điện cần sát sao hơn.

Không cần giấy phép lái xe, không tốn tiền mua xăng, chỉ với vài triệu đồng, người tham gia giao thông đã có thể sở hữu một chiếc xe đạp điện chạy tương đương với vận tốc của xe máy.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây xe đạp điện trở thành phương tiện phổ biến của thanh thiếu niên, học sinh. Số lượng xe đạp điện ngày càng nhiều, trong đó người sử dụng chủ yếu là học sinh cũng đã kéo theo sự lo lắng về độ an toàn khi tham gia giao thông.

Bởi vậy khi có thông tin TP. Hà Nội vừa kiến nghị lên Chính phủ về việc sửa đổi và hoàn thiện một số quy định về quản lý phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có đề xuất quản lý xe đạp điện tương tự xe máy. Điều này đồng nghĩa với việc xe đạp điện nằm trong diện đăng ký và người điều khiển phải có chứng chỉ, bằng lái xe đã nhận được sự ủng hộ của phụ huynh.

Nỗi lo của phụ huynh khi con sử dụng xe đạp điện

Học sinh đi xe đạp điện khiến nhiều phụ huynh lo lắng (Ảnh: Internet).

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Như Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) có con trai sử dụng phương tiện xe đạp điện đang học lớp 7 cho hay: “Con tôi cũng đi xe đạp điện tới trường hàng ngày, nên tôi biết rõ các cháu thường đi dàn hàng và lười đội mũ bảo hiểm. Ngày nào con dắt xe ra khỏi nhà tôi cũng phải dặn dò con đi cẩn thận, không được vượt ẩu nhưng vẫn không yên tâm. Tôi thấy, nếu thắt chặt quản lý xe đạp điện bằng biện pháp có đăng ký và bằng lái như xe máy như vậy cũng tốt, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của các cháu hơn”.

Nỗi lo của phụ huynh khi con sử dụng xe đạp điện (Hình 2).

Chị Mai rất lo lắng khi con trai đi xe đạp điện đến trường.

Anh Phạm Đăng Thành (La Thành, Đống Đa) cho biết: “Con tôi lên cấp hai, đi học xa nhà mà vợ chồng tôi đều bận rộn, chính vì vậy tôi đã mua xe đạp điện cho con. Thế nhưng, tôi cũng lo lắng vì nhà tôi ở đường Đê La Thành, đường thì chật mà có hôm tôi thấy con đi xe đạp điện phóng ầm ầm.

Nếu bây giờ yêu cầu đi xe đạp điện phải có bằng lái thì quá tốt, chúng tôi yên tâm hơn khi cho con tham gia giao thông. Đồng thời, có thể làm giảm nguy cơ gây nên những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc”.

Nỗi lo của phụ huynh khi con sử dụng xe đạp điện (Hình 3).

Anh Phạm Đăng Thành ủng hộ việc đi xe đạp điện cần có bằng lái.

Rất nhiều phụ huynh học sinh đồng ý với quan điểm quản lý xe đạp điện phải có bằng lái như xe máy. Nhưng, cũng có một phần nhỏ phụ huynh cho rằng xe đạp điện phải đăng ký là đúng nhưng bắt các cháu học sinh phải có bằng lái thì hơi quá.

Chị Lê Minh Hoa (Giảng Võ, Đống Đa) chia sẻ: “Các cháu học sinh hiện nay đi xe đạp điện rất đông, cần quản lý sát sao để giảm mối nguy tai nạn giao thông. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh và dừng đèn đỏ. Khi mua xe đạp điện phải đăng ký là điều đương nhiên, nhưng bắt các cháu cấp một cấp hai phải có bằng lái là hơi quá. Chưa kể việc thi bằng lái như thế nào cũng là cả một vấn đề. Tôi thấy chỉ cần nhắc nhở các cháu và tăng cường quản lý để các cháu tuân theo đúng luật giao thông là được”.

Thanh Hà

Nghệ An: Xe đạp điện va chạm với ô tô, 4 học sinh thương vong

Chủ nhật, 22/04/2018 | 20:41
Đang trên đường đi học, 4 học sinh đi xe đạp điện bị một chiếc xe ô tô va trúng phải nhập viện khẩn cấp. Do vết thương quá nặng nên 1 học sinh đã tử vong sau đó.

Hưng Yên: Phát hiện trường hợp mang giấy tờ giả đi đăng ký xe đạp điện

Thứ 3, 19/12/2017 | 17:02
Quá trình kiểm tra hồ sơ đăng ký, cơ quan công an phát hiện giấy tờ xe mà chị K. đem đến để đăng ký xe đạp điện là giả.

Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt xe đap điện của học sinh

Thứ 6, 03/11/2017 | 07:58
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cháu học sinh ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Hồng và Giang đã tìm cách tiếp cận rồi nhận là người quen của bố mẹ các cháu và thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt xe đạp điện.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.