Liên quan đến sự việc đoạn video clip ghi lại cảnh một nữ sinh Bắc Giang bị đánh đập hội đồng dã man khiến dư luận bức xúc trong suốt những ngày qua, luật sư cho rằng, trong sự việc xảy ra có hai vấn đề cần phải xử lý: Một là hành vi đánh người và hai là hành vi đưa clip về việc đánh người lên mạng internet...
Sự việc sau đó được xác định xảy ra hồi giữa năm 2014, nạn nhân được xác định là em Tạ T. M. (SN 2001, trú tại xã Quang Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Đáng chú ý trước thời điểm xảy ra vụ việc em M. có nhận được tin nhắn từ kẻ lạ mặt với nội dung: "Cứ từ từ rồi em sẽ thành một trong những người nổi tiếng nhất vịnh Bắc Bộ”.
Nữ sinh bị lột trần đánh đập hội đồng ở Bắc Giang.
Để nhận định rõ hành vi của các cá nhân liên quan trong vụ việc gây bức xúc dư luận này, PV báo Người đưa tin có cuộc trao đổi cùng luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh (đoàn luật sư Hà Nội).
Căn cứ vào các quy định pháp luật, luật sư Giang Hồng Thanh nhận định: Trong sự việc xảy ra có hai vấn đề cần phải xử lý: Một là hành vi đánh người và hai là hành vi đưa clip về việc đánh người lên mạng internet.
Tuy nhiên, theo thông tin trên báo chí, hành vi đánh người đã xảy ra khoảng 1 năm. Theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu xử lý đối với trường hợp này là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm. Vì vậy cơ quan chức năng cần làm rõ thời điểm xảy ra vụ việc trước khi quyết định áp dụng biện pháp xử lý đối với hành vi đánh nhau này.
Đối với hành vi nhắn tin sẽ cho người bị đánh “nổi tiếng” đồng thời đưa clip về việc đánh người và lột áo người bị đánh lên mạng internet, đây là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.
“Quan điểm tôi cho rằng, cơ quan chức năng cần phả