Nước lũ lên nhanh, dân Quảng Bình sơ tán lên cầu tránh lũ

Nước lũ lên nhanh, dân Quảng Bình sơ tán lên cầu tránh lũ

Thứ 4, 02/11/2016 | 16:39
0
Trước chiều hướng nước dâng cao, người dân xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã dựng lán đưa trâu, bò cùng các tài sản khác lên cầu tránh lũ.

Clip: Quốc lộ 12 đoạn qua Quảng Bình chìm trong biển nước

Trưa 1/11, trao đổi với PV, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, mực nước sông Gianh đang lên cao, 100% nhà dân xã Châu Hóa bị nhấn chìm trong nước, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành sơ tán người dân, tài sản và phương tiện lên các vùng cao hơn để tránh lũ.

Xã hội - Nước lũ lên nhanh, dân Quảng Bình sơ tán lên cầu tránh lũ
Xã hội - Nước lũ lên nhanh, dân Quảng Bình sơ tán lên cầu tránh lũ (Hình 2).

 Nước lên nhanh, người dân làm lán tạm cho trâu bò, gia súc nhỏ lên cầu tránh lũ. (Ảnh: Lê Quốc Châu)

Được biết, một số nơi có địa hình thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, người dân đã chủ động di chuyển tài sản, phương tiện và gia súc lên các chòi tránh lũ ở sát triền núi.

Ngoài ra, trên cây cầu vượt lũ xã Châu Hóa, người dân làm lán tạm cho trâu bò, gia súc nhỏ, gia cầm trú ẩn. Rất nhiều xe cộ, đồ dùng gia đình cũng được người dân tập trung lên đây để tránh lũ.

“Theo nguyên tắc là không được dựng lán trên cầu, nhưng trước tình hình nguy cấp và nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con, chúng tôi buộc phải làm như vậy”, ông Hoàng thông tin thêm.

Xã hội - Nước lũ lên nhanh, dân Quảng Bình sơ tán lên cầu tránh lũ (Hình 3).

 Không chỉ có trâu bò, gia súc mà cả các phương tiện đi lại như xe máy, ô tô cũng được người dân đưa lên đường dựng tạm lán để trú. (Ảnh: Lê Quốc Châu)

Theo ghi nhận, đến sáng 1/11, nước lũ đã dâng ngập và chia cắt nhiều địa bàn như xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn). Mưa lớn cộng với việc các hồ thủy lợi xả nước cũng khiến các thôn Cao Xuân, Kim Nại của xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) bị ngập sâu. Đây đều là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lớn vừa qua.

Tại huyệnTuyên Hóa, các xã ven sông Gianh như Châu Hóa, Văn Hóa... bắt đầu bị chia cắt, nước đã dâng vào nhà dân. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện, có 476 nhà ngập; trụ sở UBND các xã: Mai Hóa, Văn Hóa, Châu Hóa và 9 trường học cũng đã bị ngập.

Xã hội - Nước lũ lên nhanh, dân Quảng Bình sơ tán lên cầu tránh lũ (Hình 4).

 Lực lượng chức năng di dời người khỏi vùng lũ (Ảnh: Cường Đoàn)

Thông tin từ UBND xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa), đến sáng nay, khoảng gần 1.000 nhà dân ở đây đều đã bị ngập. Nơi ngập cao nhất là thôn 4, thôn Cao Sơn..., có nhà ngập gần 3m.

Nước dâng cao khiến giao thông chia cắt, vì vậy, lực lượng chức năng thuộc xã Thạch Hóa phải huy động thuyền để chở một sản phụ từ thôn 4 ra đường chính để lên bệnh viện tuyến huyện chờ sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lũ đợt này tại Quảng Bình đã làm 1 người chết. Nạn nhân là ông Trần Minh Hoạch (53 tuổi), trú tại thôn Phú Xuân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Ông Hoạch bị ngã và tử vong khi ra tàu cá tát nước để tránh nước ngập máy.

Ngô Huyền

Lũ chồng lên lũ, hàng ngàn ngôi nhà tại Quảng Bình lại bị ngập chìm

Thứ 3, 01/11/2016 | 12:39
Chỉ trong nửa tháng, hai trận mưa lũ liên tiếp đã khiến người dân Quảng Bình khốn đốn. Giao thông bị chia cắt, nhà cửa tiếp tục bị ngập chìm trong nước.

Nguy cơ lũ chồng lên lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

Thứ 2, 31/10/2016 | 12:08
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ khá mạnh, kết hợp với gió đông trên cao, miền Trung liên tục có mưa lớn, khả năng xảy ra ngập úng cao; nguy cơ lũ chồng lên lũ.

Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ

Thứ 7, 29/10/2016 | 10:53
Với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung, Hội tiểu thương Việt Nam sinh sống tại Viêng Chăn - Lào, đã vượt hàng nghìn cây số, đi xuyên ngày đêm để tận tay trao 450 suất quà cho người dân Quảng Bình.

Lũ chồng lên lũ, hàng ngàn ngôi nhà tại Quảng Bình lại bị ngập chìm

Thứ 3, 01/11/2016 | 12:39
Chỉ trong nửa tháng, hai trận mưa lũ liên tiếp đã khiến người dân Quảng Bình khốn đốn. Giao thông bị chia cắt, nhà cửa tiếp tục bị ngập chìm trong nước.

Nguy cơ lũ chồng lên lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

Thứ 2, 31/10/2016 | 12:08
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ khá mạnh, kết hợp với gió đông trên cao, miền Trung liên tục có mưa lớn, khả năng xảy ra ngập úng cao; nguy cơ lũ chồng lên lũ.

Hội tiểu thương Viêng Chăn Lào đi xuyên ngày đêm, cứu trợ vùng lũ

Thứ 7, 29/10/2016 | 10:53
Với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung, Hội tiểu thương Việt Nam sinh sống tại Viêng Chăn - Lào, đã vượt hàng nghìn cây số, đi xuyên ngày đêm để tận tay trao 450 suất quà cho người dân Quảng Bình.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.