Động thái chưa từng có của EU đối với tài sản đóng băng của Nga

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:25
0
Lần đầu tiên kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý về mặt nguyên tắc việc tịch thu lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để chuyển cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), Ursula von der Leyen.

EU ngày 8/5 thông báo đã đạt đồng thuận về mặt nguyên tắc việc chuyển lợi nhuận tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine. Văn bản pháp lý sẽ vẫn cần được Hội đồng châu Âu phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực, theo RT.

Đề xuất của EU nhắm tới 191 tỷ euro (khoảng 205 tỷ USD) tài sản Nga bị Trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ phong tỏa. Tổng cộng, các nước phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD giá trị tài sản Nga sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Ước tính tài sản Nga bị Trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear phong tỏa tạo ra khoảng 3 tỷ euro (3,3 tỷ USD) tiền lãi mỗi năm, tùy thuộc vào mức lãi suất quy định.

Theo đề xuất, EU sẽ chuyển 90% khoản tiền lãi này cho Ukraine dưới dạng mua sắm vũ khí và 10% dưới dạng hỗ trợ phi quân sự. Nếu không có gì thay đổi, Ukraine sẽ bắt đầu nhận được sự hỗ trợ bổ sung theo đề xuất trên trong tháng 7.

"Không có biểu tượng nào mạnh mẽ hơn và hữu dụng hơn khi sử dụng khoản tiền đó để biến Ukraine và châu Âu trở nên an toàn hơn", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), Ursula von der Leyen nói sau khi các lãnh đạo EU đạt đồng thuận.

Bất chấp diễn biến mới có lợi, Ukraine vẫn tỏ ra chưa hài lòng, nói rằng muốn EU hành động quyết liệt hơn nữa, tịch thu toàn bộ tài sản Nga thay vì chỉ tịch thu tiền lãi mỗi năm.

Giới chức EU cho rằng, tịch thu tài sản Nga như Ukraine mong muốn sẽ tạo ra tiền lệ xấu và gây ảnh hưởng đến danh tiếng của đồng euro.

Euroclear cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga sẽ khiến các nhà đầu tư quốc tế lo ngại và suy nghĩ lại về việc đầu tư vào châu Âu.

Nga hiện chưa phản ứng với động thái mới từ EU. Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc châu Âu tịch thu tài sản Nga bị coi là hành vi trộm cắp, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tiền tệ phương Tây và hệ thống tài chính toàn cầu.

Tháng 2/2024, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cảnh báo Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu tài sản Nga ở châu Âu bị tịch thu. Tổng giá trị đầu tư của EU, nhóm G7, Úc và Thụy Sĩ vào Nga đạt 288 tỷ USD, tính đến cuối năm 2022.

Đăng Nguyễn - RT

Cùng chuyên mục

Hành trình 12 năm ròng rã tìm con của cặp vợ chồng hiếm muộn

Thứ 2, 20/05/2024 | 09:27
Kết hôn được 12 năm nhưng trong hành trình tìm con của mình, vợ chồng chị Huệ đã phải đối mặt với những khó khăn áp lực.

Bùng nổ cọc VF 3 qua livestream, Shopee, VinID… VinFast mở hướng đi mới trong ngành xe hơi

Thứ 2, 20/05/2024 | 08:54
Ứng dụng mô hình kinh doanh O2O đa nền tảng đầy sáng tạo vào chiến dịch đặt cọc mẫu xe điện VF 3, VinFast đã gặt hái được kết quả mỹ mãn đồng thời mở ra hướng đi mới cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Vietcombank Leasing tăng cường phát triển khách hàng trong 04 tháng đầu năm 2024

Thứ 2, 20/05/2024 | 08:54
Trong 04 tháng đầu năm 2024, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Leasing) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc phát triển khách hàng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính vững chắc, thuộc ngành nghề được Chính phủ khuyến khích ưu tiên cấp tín dụng.

Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi: UAV Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện "nguồn nhiệt" đáng chú ý

Thứ 2, 20/05/2024 | 08:46
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu hôm 20/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tới khu vực cứu hộ đã phát hiện vị trí một "nguồn nhiệt" có thể là nơi trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran rơi.

"My sói" Thu Quỳnh sinh con gái

Thứ 2, 20/05/2024 | 08:37
Cô sinh con gái và hiện tại vẫn đang ở bệnh viện.