Phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục như thế nào?

Phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục như thế nào?

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 05/06/2020 | 18:15
0
Lần đầu, Sự cắt song sắt nhà giam rồi vượt tường bỏ trốn. 5 năm sau, Sự tiếp tục vượt ngục nhưng bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Ngày 5/6, tin từ trại giam Quân sự khu vực miền Trung (T10), Giám thị đơn vị này đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự, SN 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị T10 là người ký quyết định truy nã. Quyết định gắn số 01/QĐ-TN và đóng dấu "Đặc biệt nguy hiểm". Quyết định này ban hành căn cứ vào báo cáo của quản lý trại giam T10 về việc Sự bỏ trốn và khoản 2 Điều 17 luật Thi hành án hình sự.

Theo quyết định này, Sự nguyên là binh nhì, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích.

An ninh - Hình sự - Phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục như thế nào?

Đang thụ án tại Đội 2, trại T10 thì Sự leo qua hàng rào khu bảo vệ để bỏ trốn.

Quyết định truy nã cũng nêu các đặc điểm nhận dạng của Sự như cao khoảng 160cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Người dân nếu ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Cũng theo quyết định do Đại tá Lê Văn Hạnh ký này, Sự đã thực hiện việc trốn trại giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6. Khi đó, Sự leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam rồi bỏ trốn.

Ở một diễn biến khác có liên quan, hiện, các đơn vị lực lượng vũ trang tại TP.Đà Nẵng như công an, quân đội, biên phòng,... vẫn đang phong tỏa núi Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để truy tìm Triệu Quân Sự.

Núi Hải Vân là địa điểm cuối cùng tính từ thời điểm Sự bỏ trốn cơ quan chức năng giáp mặt kẻ này.

Sự việc xảy ra vào chiều 4/6. Khi đó, tổ CSGT Công an TP.Đà Nẵng và lực lượng kiểm soát quân sự bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng tiến hành chốt chặn đường lên đèo Hải Vân đã phát hiện thanh niên có nhiều biểu hiện giống Sự nên truy đuổi.

Người này vứt xe máy lại bên lề đường, lẩn trốn vào rừng sâu.

Tính đến 16h ngày 5/6, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự. 

An ninh - Hình sự - Phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục như thế nào? (Hình 2).

Cảnh khuyển lùng rục khắp núi Hải Vân truy tìm Triệu Quân Sự.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Sự là đối tượng nguy hiểm nên trong hành trình trốn chạy sẽ liên tục gây án. Do đó, ngoài việc truy bắt, cảnh sát thiết lập nhiều vòng chốt chặn, kiểm soát nhằm đảo bảo an toàn cho người dân.

Một lãnh phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng tiết lộ hiện cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang có mặt trong cuộc truy bắt Triệu Quân Sự ở đèo Hải Vân.

Thượng tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cũng cho hay, lực lượng của đơn vị cùng chó nghiệp vụ đang nỗ lực truy tìm đối tượng trốn trại.

Hiện, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cũng thông báo đến lực lượng cùng chức trách phía TT.Huế tham gia kiểm soát bờ bắc đèo Hải Vân đề phòng Triệu Quân Sự sang địa bàn Thừa Thiên-Huế.

Như đã phản ánh, lúc 14h30 ngày 3/6 tại trại giam Quân sự T10, thuộc Quân khu V. (đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có 1 phạm nhân bỏ trốn.

Phạm nhân bỏ trốn là Triệu Quân Sự, SN 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Năm 2012, Triệu Quân Sự phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ rồi thụ án.

Năm 2015, khi đang thi hành án tại trại giam Quân sự T10, Sự bỏ trốn.

Ngày 15/12/2015, cơ quan chức năng bắt giữ Sự khi hắn trốn ở TP.Hà Nội.

5 năm sau, tháng 6/2020, Sự vượt ngục lần hai như đã nói ở trên. Ngay sau khi bỏ trốn khỏi trại, Sự gây ra loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Ngoài chiếc xe máy Sự cướp để chạy ra TP.Đà Nẵng vứt lại ở đèo Hải Vân, Sự còn cướp mất 1 điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H., trú thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Kẻ sát nhân nguy hiểm trốn trại ở Quảng Ngãi đang tiếp tục gây án?

Thứ 5, 04/06/2020 | 22:26
Đó là nghi vấn của cơ quan chức năng sau khi liên tục có người dân trình báo bị kẻ gian cướp tài sản. Công tác truy tìm phạm nhân này vẫn đang diễn ra gấp rút.

100 cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ "phong tỏa" núi Hải Vân truy tìm kẻ sát nhân trốn trại

Thứ 5, 04/06/2020 | 23:32
100 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng chó nghiệp vụ đang có mặt tại núi Hải Vân - nơi Triệu Quân Sự lẩn trốn.

Truy nã nữ doanh nhân lừa đảo gần nghìn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

Thứ 4, 03/06/2020 | 14:06
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ra quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, trú quận 1, TP.Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.