Pháp tài trợ cho 5 trường dạy nghề Việt Nam phát triển

Pháp tài trợ cho 5 trường dạy nghề Việt Nam phát triển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
– Ngày 26/10, ông Michel Sapin, bộ trưởng Bộ Lao động, Việc làm, Đào tạo nghề và Đối thoại Xã hội Pháp và ông Trương Chí Trung, thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội đã ký kết hai thỏa ước tài trợ với tổng số tiền 25 triệu EURO.

Tổng chi phí của dự án là 29 triệu EURO trong đó AFD tài trợ 25 triệu EURO và 4 triệu EURO do Chính phủ Việt Nam tài trợ. Khoản tài trợ của AFD bao gồm một khoản cho vay với số tiền 24,5 triệu EUR, chủ yếu dành cho thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, cùng một khoản viện trợ không hoàn lại 0,5 triệu EUR cho phép huy động một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật dài hạn.

Xã hội - Pháp tài trợ cho 5 trường dạy nghề Việt Nam phát triển

Ảnh minh họa

Dự án sẽ chủ yếu tài trợ cho 5 trường dạy nghề, trong đó 2 trường dự kiến sẽ trở thành các trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế: trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Lilama 2 (ở Đồng Nai) qua nghề Hàn và hai nghề Viễn thông, và được đầu tư xây dựng một tòa nhà tiết kiệm năng lượng; trường cao đằng nghề cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc) với các nghề Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại và Hàn; ba trường dạy nghề khác (trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô tại Tam Điệp, trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Dung Quất và trường dạy nghề Nghi Sơn) sẽ tham gia dự án qua các khóa đào tạo giảng viên, soạn thảo các tài liệu giảng dạy và đầu tư cho các nghề Cắt gọt kim loại (trường cao đẳng Việt Xô) và Công nghệ ô tô (trường cao đẳng Việt Xô và Dung Quất). Như vậy, sẽ có 6 nghề đào tạo được phát triển và sẽ cho phép đào tạo hơn 3 000 người/năm.

Việt Nam có mạng lưới khoảng 1200 trường và trung tâm đào tạo nghề, đa số là trường công, thêm vào đó là những đơn vị đào tạo nghề thuộc các doanh nghiệp. Ý thức được những thách thức của sự phát triển, Chính phủ Việt Nam đầu tư nhiều vào lĩnh vực này. Theo đó, đầu những năm 2000, Chính phủ đã tiến hành một cải cách sâu hệ thống liên quan đến các cơ sở hạ tầng đào tạo nhằm tăng đáng kể số lượng học viên (hơn 1,9 triệu học viên vào năm 2011 so với ít hơn 1 triệu học viên vào năm 2001).

Chính phủ cũng đã tiến hành nhiều cải cách để cải thiện sự thích ứng giữa đào tạo và việc làm (tiếp cận theo năng lực, cải thiện hệ thống thông tin) đồng thời tạo thuận lợi cho sự xuất hiện của các đơn vị đào tạo tư nhân. Mục tiêu của Chính phủ là đạt tỷ lệ 45% dân số trong độ tuổi lao động được đào tạo vào năm 2015 (khi đó Việt Nam sẽ có 60,8 triệu người trong độ tuổi lao động, trên tổng số dân 94 triệu người) và 55% vào năm 2020.

Để đạt những mục tiêu trên, Việt Nam đã huy động sự hỗ trợ của AFD, một trong những nhà tài trợ lớn trong lĩnh vực này. Dự án đầu tiên của AFD (12,8 triệu EUR) hỗ trợ cho 4 trường đào tạo nghề tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng và Vĩnh Phúc, đã hoàn thành năm 2009.

T. Đình