Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi

Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 19/04/2019 | 12:47
0
Phiên tòa xét xử vụ cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình và các đồng phạm xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 đang diễn ra. Sáng nay, thủ tục xét hỏi vẫn chưa xong.

Xe chở phạm nhân vụ xâm hại nữ sinh lớp 9 rời tòa

11h20 ngày 19/4, phiên tòa tạm nghỉ. Các luật sư tham gia cho các bị cáo trong vụ án rời tòa.

An ninh - Hình sự - Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi
An ninh - Hình sự - Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi (Hình 2).

Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Hiển rời tòa (ảnh Minh Sơn).

Đồng thời, xe chở các phạm nhân có sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ Tư pháp rời phòng xét xử để đưa về nơi giam giữ.

An ninh - Hình sự - Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi (Hình 3).

Xe chở các bị cáo rời tòa trở về nơi giam giữ (ảnh Minh Sơn).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Bùi Như Đỗ (văn phòng Luật sư Bùi Đỗ và Cộng sự, đoàn Luật sư TP.Hà Nội) là người bào chữa cho bị cáo Phạm Như Hiển cho biết: “Phiên tòa mới đang trong quá trình xét hỏi chưa xong. Mới có tôi xét hỏi được Hiển một chút, phiên tòa sẽ còn kéo dài”.

An ninh - Hình sự - Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi (Hình 4).
An ninh - Hình sự - Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi (Hình 5).
An ninh - Hình sự - Phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 chưa xong thủ tục xét hỏi (Hình 6).

An ninh khu vực xét xử được thắt chặt (ảnh Minh Sơn).

Dự kiến, đến khoảng 13h30 cùng ngày, phiên xử sẽ được tiếp tục.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng nay, phiên xử sơ thẩm cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình và các đồng phạm phạm tội xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 đã được diễn ra sau khi bị hoãn vào tháng 3/2019.

An ninh khu vực diễn ra phiên xử được thắt chặt, chỉ những người liên quan đến vụ án, được tòa triệu tập mới được vào phòng xét xử. Quy định này được TAND Tối cao thông qua qua thông tư số 02/2018 đối với những vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì tòa án phải xét xử kín.

Trước đó, 4 bị cáo Phạm Như Hiển, Phạm Đức Việt, Phạm Văn Lam và Từ Minh Tuyên đều bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình bắt giữ, khởi tố về các tội danh: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật Hình sự và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Trước khi “nhúng chàm”, bị cáo Phạm Văn Lam nguyên là Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình, mang hàm Trung tá.

Các bị cáo phạm tội xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình nhiều ngày trong một khách sạn. Sự việc chỉ bị phát giác khi gia đình nữ sinh đi tìm con không thấy, nữ sinh về nhà với nhiều biểu hiện lạ và phải nhập viện điều trị.

Báo Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật…

An ninh thắt chặt tại phiên xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9

Thứ 6, 19/04/2019 | 08:10
Cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình và các đồng phạm sáng nay sẽ phải hầu tòa vì tội danh xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 gây chấn động dư luận cả nước năm 2018. Phiên tòa được mở lại sau bị hoãn xử gần 1 tháng.

Sắp mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế cùng đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9

Thứ 4, 17/04/2019 | 18:41
Sau gần 1 tháng bị hoãn vì luật sư bào chữa cho bị cáo không về kịp để dự tòa và có đơn xin hoãn xét xử, ngày 19/4, TAND TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ mở lại phiên xét xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình và các đồng phạm về hành vi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9.

Vì sao phiên tòa xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và đồng phạm xâm hại nữ sinh lớp 9 không cho PV tham dự?

Thứ 6, 22/03/2019 | 18:41
Phiên tòa xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và các đồng phạm xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình đã bị hoãn. Tuy nhiên, trước khi phiên xử bị hoãn, không một phóng viên cơ quan báo chí nào được tham dự.

Lý do hoãn phiên xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Thái Bình xâm hại nữ sinh lớp 9

Thứ 6, 22/03/2019 | 09:24
Liên quan đến vụ án nữ sinh bị xâm hại tập thể khi mới 14 tuổi, sáng nay, các bị cáo đã được đưa đến TAND TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình để xét xử. Tuy nhiên khoảng 8h20 cùng ngày, TAND TP.Thái Bình tuyên bố hoãn phiên xử, xe chở các bị cáo rời khỏi tòa trở về nơi tạm giam.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.