Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh

Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 24/04/2023 | 14:30
0
Tuyến phố đi bộ Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh đang được “thay áo” mới, trở thành khu kinh doanh ẩm thực nhộn nhịp, mở ra hướng đi mới trong cách làm thương mại, dịch vụ.

Sau gần một năm tổ chức thí điểm chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ, UBND TP.Hà Tĩnh chính thức triển khai khu phố chuyên kinh doanh ẩm thực Nguyễn Du.

Khu phố ẩm thực Nguyễn Du được tổ chức tại 2 tuyến phố đường Đào Tấn (đoạn từ đường Nguyễn Huy Oánh đến đường La Sơn Phu Tử) và đường Nguyễn Huy Oánh (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường Lê Ninh), gồm 2 loại hình: kinh doanh cố định và kinh doanh khu vực vỉa hè vào ban đêm (từ 18 - 23h).

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh

Tuyến đường Đào Tấn được trang trí bằng hàng nghìn cờ dây nhiều màu sắc.

Để kịp tiến độ, các bộ phận đang gấp rút hoàn thành các hạng mục.

Tại trục đường Nguyễn Huy Oánh, những bức tường đã được “biến hình” trở nên sống động, tái hiện một thành phố Hà Tĩnh thu nhỏ qua nét cọ của các họa sĩ.

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 2).

Chị Hà đang hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng trên bức tranh.

Vừa đưa những nét cọ uyển chuyển trên bức tường, chị Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Mỹ Thuật tại trường tiểu học Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh cho biết, chị cùng đội anh em họa sĩ bắt đầu vẽ từ ngày 20/4 đến nay. 30 bức trên trục đường Nguyễn Huy Oánh thể hiện theo chủ đề lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh. Còn 30 bức trên trục đường Đào Tấn, sẽ được vẽ với chủ đề hiện đại, phục vụ các bạn trẻ check in chụp ảnh. Trước mắt, để kịp cho lễ khai trương, chị cùng tốp thợ phải hoàn thành các bức vẽ trên trục đường Nguyễn Huy Oánh trước ngày 27/4.

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 3).

Đặc sản cu đơ, ram cuốn, nước chè xanh… được tái hiện sinh động, gần gũi trên những bức vẽ.

“Chúng tôi phải vẽ cả ngày lẫn đêm. Vẽ từ sáng đến 23h đêm mới nghỉ. Thời gian gấp rút nên anh em mua luôn cơm hộp về ăn ngay tại chỗ để kịp làm”, chị Hà nói.

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 4).

Họa sĩ Nguyễn Trọng Hoàng (áo đen) cùng đồng nghiệp đang thực hiện bức vẽ hồ sen...

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 5).

Những chiếc cọ và màu vẽ qua bàn tay của những họa sĩ...

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 6).
Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 7).

đã tái hiện sinh động một thành phố Hà Tĩnh thu nhỏ đầy màu sắc…

Đứng trên giàn giáo hơn 3m, anh Trần Văn Tuyên (SN 1970), trú thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê cười tươi khi chúng tôi xin chụp ảnh. Anh nói, anh cùng bạn là anh Nguyễn Trường Sơn (SN 1970) đã cùng nhau lắp được gần 2.000 chiếc đèn chiếu sáng, trang trí lên 2 bên trục đường Đào Tấn và Nguyễn Huy Oánh suốt từ ngày 20/4 đến nay. Cả 2 anh đang cố gắng hoàn thành, bàn giao vào chiều ngày mai.

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 8).

“Chúng tôi được trả công 500 ngàn đồng/ngày. Tuy mệt nhưng vui, cảm thấy mình đã góp một phần nhỏ để thành phố trở nên đẹp đẽ hơn”, anh Tuyên chia sẻ.

Sát cạnh chỗ anh Tuyên, anh Sơn là anh Trần Văn Vũ (SN 1993), trú khối phố Đại đồng phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh. Anh Vũ đang sơn lại các mảng tường để cho tốp họa sĩ tạo hình. 

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 9).

Anh Vũ nói rằng, anh đã làm công việc này nhiều lần, nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm việc mà có cảm giác phấn khởi như vậy.

Có mặt tại tuyến phố cùng các cán bộ phòng, ban, giám sát, chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh chia sẻ, sau đại dịch Covid -19, kinh tế địa phương gặp rất nhiều khó khăn, chính bởi vậy, chính quyền địa phương rất trăn trở làm gì để giải quyết bài toán tạo kế sinh nhai hiện tại cho người dân.

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 10).

Ông Nguyễn Trọng Hiếu có mặt tại khu phố ẩm thực Nguyễn Du cùng cán bộ phòng, ban, chỉ đạo, gấp rút hoàn thành các hạng mục trước ngày khai trương.

"Thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du sẽ tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động kinh tế về đêm tại TP.Hà Tĩnh. Đặc biệt, mô hình thí điểm này sẽ làm tiền đề từng bước tạo lập các khu vực ẩm thực, vui chơi giải trí tập trung phục vụ người dân trên địa bàn và khách du lịch, tạo nguồn thu cho các hộ kinh doanh. Trước mắt, UBND TP. sẽ không thu bất kỳ loại thuế gì đối với các hộ đăng ký kinh doanh tại khu phố", Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh chia sẻ.

Dân sinh - Phố ẩm thực Nguyễn Du: Hướng đi mới của Hà Tĩnh (Hình 11).

Anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) là thợ cơ khí. Anh đang cố gắng hoàn thành xong những mảng sơn trên khung sắt để kịp tiến độ.

Đến nay, có hơn 100 tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh tại khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du. Tuy nhiên, để đảm bảo quy mô cũng như quy hoạch các gian hàng, hiện UBND TP.Hà Tĩnh đã duyệt và ký hợp đồng với hơn 50 tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh với các mặt hàng như: ẩm thực đường phố, đặc sản vùng miền, đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em, sản phẩm OCOP...

Ngoài kinh doanh ẩm thực, mỗi tháng 1 lần (vào các tối thứ 6 - chủ nhật cuối mỗi tháng và các ngày lễ trong năm), khu phố Nguyễn Du còn có hoạt động đi bộ, văn hóa, văn nghệ, giải trí…

Màn bắn pháo hoa rực rỡ tại lễ Khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Chủ nhật, 23/04/2023 | 19:43
180 giàn pháo rực rỡ lên tới độ cao 120m, diễn ra trong vòng 15 phút tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2023 khiến hàng nghìn người phấn khích.

Hà Tĩnh lần đầu tiên tổ chức chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ

Thứ 6, 05/08/2022 | 11:30
Thời gian tổ chức phiên chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ Hà Tĩnh sẽ chính thức diễn ra vào ngày Quốc khánh 2/9.

Vụ nữ sinh Hà Tĩnh mất tích bí ẩn sau khi thi trượt: Nhận tin nhắn báo bị bán nhưng tìm thấy ở phố đi bộ

Thứ 7, 03/08/2019 | 19:30
Sau hơn 1 tháng mất tích bí ẩn, cháu Trần Thị Thùy L. (SN 2004, trú thôn An Lộc, xã Thạch Châu) được Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
Cùng tác giả

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.