Phục hồi điều tra Hoa hậu Phương Nga: Việc giám định tài liệu rất phức tạp

Phục hồi điều tra Hoa hậu Phương Nga: Việc giám định tài liệu rất phức tạp

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 20/06/2018 | 13:09
0
“Khi có kết quả giám định rồi, lúc đấy không còn căn cứ tạm đình chỉ nữa thì người ta phục hồi để điều tra”, vị Thượng tá công an phân tích.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn thân của Phương Nga).

Trước diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án “đại gia và người đẹp” này, dư luận quan tâm về việc giám định các tài liệu liên quan đến vụ án có phức tạp hay không? Và trong thời gian sau gần 1 năm tạm đình chỉ điều tra vụ án, đến nay lại khôi phục điều tra thì có phù hợp không…?

Xung quanh vấn đề giám định tài liệu, chữ viết trên nilon, dưới góc nhìn của một chuyên gia về kỹ thuật hình sự, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự, trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt, bởi vụ án được dư luận rất quan tâm.

“Trên thực tế, ở Việt Nam, trong các vụ tranh chấp dân sự đã xảy ra các trường hợp tương tự về chữ viết trên ấn phẩm nilon, nhưng ở quy mô, tính chất lớn như thế này thì rất hiếm. Việc giám định chữ viết bằng hóa học trên nilon cũng khá phức tạp. Nó còn tùy thuộc vào đặc tính cấu trúc bề mặt vật liệu nilon là PE, PS hay PP… Nó có độ nhàu khác nhau hoặc tùy cách bảo quản như thế nào và khi nó không còn nguyên trạng nữa thì sẽ khó khăn hơn khi giám định”, Đại tá Sơn chia sẻ.

Phục hồi điều tra Hoa hậu Phương Nga: Việc giám định tài liệu rất phức tạp

Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa xét xử hồi tháng 6/2017.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, nguyên điều tra viên cao cấp của Công an TP.Hà Nội phân tích: “Đối với việc phục hồi điều tra trở lại, trong luật quy định, khi không còn căn cứ để tạm đình chỉ thì cơ quan tố tụng có thể phục hồi điều tra để giải quyết tiếp”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng nhìn nhận: “Trong vụ này, theo như tôi được biết qua báo chí, khi tòa trả hồ sơ để điều tra lại thì có liên quan đến việc giám định tài liệu, trong đó có những thư thông cung. Vì vậy, cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định lại các tài liệu đó. Tuy nhiên, việc giám định này rất phức tạp, bởi vì nó không phải viết trên giấy thông thường mà viết trên nilon.

Cho nên việc giám định khó khăn hơn và phải tốn nhiều thời gian, không thể hoàn thành ngay được. Trong khi đó, việc điều tra thì có thời hạn, vì thế khi hết thời hạn điều tra mà vẫn chưa có kết quả giám định, cơ quan tố tụng có thể tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can để chờ kết quả giám định. Và khi có kết quả giám định rồi, lúc đấy không còn căn cứ tạm đình chỉ nữa thì người ta phục hồi để điều tra thôi. Trong thời gian gần 1 năm sau phục hồi điều tra lại thì cũng bình thường, thậm chí lâu hơn vẫn được. Khi nào hết lý do tạm đình chỉ thì phục hồi điều tra”.

Hoa hậu Phương Nga vẫn có thể bị bắt giam trở lại

Thứ 3, 19/06/2018 | 18:45
“Nếu như cơ quan tố tụng thấy cần thiết để ngăn chặn tội phạm hoặc ngăn chặn hành vi trốn tránh pháp luật của kẻ phạm tội thì hoàn toàn có thể quyết định bắt bị can để tạm giam trở lại”.

Phục hồi điều tra vụ Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:36
Ngoài hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.