Tin tức an ninh hình sự ngày 15/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm đối với bị cáo Trần Đình Hạnh (SN 1986, chỗ ở chung cư Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội “Chứa mại dâm” và bị cáo Hoàng Đức Minh (SN 1976, chỗ ở tại thôn Đình Thôn, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”.
Các bị cáo trong giờ tuyên án.
Trên cơ sở kết quả điều tra kết luận được như sau: khoảng 23h ngày 13/12/2014, Công an bất ngờ ập vào kiểm tra Khách sạn Hà Nội Sun (địa chỉ tại 179 Đình Thôn, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Trần Đình Hạnh (SN 1986) làm chủ khách sạn và phát hiện quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó có hai người đàn ông là người Hàn Quốc, còn lại là hai người đàn ông Việt Nam.
Giúp việc cho khách sạn là Trần Ngọc Khánh (cháu họ của Hạnh) cùng một người nữa là Lê Văn Nghiệp (SN 1994, trú tại xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), là người thu tiền và sắp xếp phòng cho khách tới đây nghỉ.
Mặc dù nhận ra các chân dài đi cùng “đại gia” là gái bán dâm của quán Karaoke Galaxy do những người này thường xuyên chọn khách sạn Hà Nội Sun làm điểm dừng chân. Khánh và Nghiệp vẫn đồng ý cũng như sắp xếp phòng cho các cặp đôi trên thuê phòng để “hành sự”.
Ngay sau khi phát hiện sự việc trên tại khách sạn do Hạnh làm chủ, mở rộng điều tra, cơ quan công an cho biết: khoảng tháng 5/2013, Hoàng Đức Minh, Nguyễn Trần Quỳnh (SN 1981, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) được Hoàng Ngọc Đức (chủ quán karaoke Galaxy) nhận vào làm nhân viên. Do là “anh em cọc chèo” với chủ quán, nên chỉ sau 2 tháng Minh được lên làm quản lý.
Trong thời gian làm việc ở đây, để thu hút khách, tăng thu nhập cho quán, chưa đầy hai tháng, Minh đã tuyển được 5 “chân dài” vừa có nhiệm vụ rót rượu và vừa có thể cùng khách đi ra ngoài mu