Theo nội dung Công văn số 721/UBND-VX về việc kiểm tra, xử lý tình trạng đeo bám, chèo kéo và đe dọa xe chở khách du lịch , UBND Quảng Bình đã yêu cầu công an tỉnh này khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn bố trí lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng các đối tượng đe dọa, chặt chém, đeo bám, chèo kéo khách du lịch…. Những hành động này đã gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho cả lái xe và khách du lịch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.
Du lịch hang động là một thế mạnh của tỉnh Quảng Bình
(ảnh do Howard Limbert cung cấp)
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các nhà hàng, cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống… nếu phát hiện xảy ra tình trạng trên sẽ xử lý nghiêm.
Trước đó, trong lần thị sát tình hình kinh doanh, giá cả trong dịp nghỉ lễ, cơ quan chức năng của tỉnh này đã phát hiện hành vi tăng giá, chặt chém khách du lịch đến ăn nghỉ tại một số khách sạn và nhà hàng ở TP.Đồng Hới. Mới đây, xuất hiện vụ việc một số thanh niên ở TP.Đồng Hới có hành vi đe dọa các lái xe đến từ Đà Nẵng và Huế, khiến những lái xe này phải trả khách quay trở về trong đêm. Sự việc không chỉ khiến dư luận bức xúc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Quảng Bình thân thiện và mến khách.
Mỗi năm, Quảng Bình đón hàng nghìn lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, trong những năm gần đây Quảng Bình thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn cho hàng ngàn lượt khách trong nước và