Sản xuất gần 1 tấn mỹ phẩm giả, người pha chế nói... làm vì đam mê

Sản xuất gần 1 tấn mỹ phẩm giả, người pha chế nói... làm vì đam mê

Thứ 5, 10/06/2021 | 11:57
0
Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm tương đương với 1.500 hộp sản phẩm giả nhãn hiệu DAKAMI cùng nhiều công cụ, máy móc có liên quan.

Qua công tác nghiệp vụ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu thập các nguồn tin liên quan đến đường dây chuyên tiêu thụ các loại mỹ phẩm trên địa bàn TP.Hà Nội.

Gần 1 tấn mỹ phẩm giả nhãn hiệu DAKAMI

Trong thời gian từ tháng 5/2021, các đối tượng nhận thấy sản phẩm nhãn hiệu DAKAMI có trụ sở tại: số 16A, ngách 61, ngõ 230 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội là sản phẩm đang bán chạy trên thị trường. Nắm được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1997; trú tại 150 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) từng làm việc tại các công ty mỹ phẩm (nắm được quy cách các sản phẩm, nhãn hiệu, kiểu dáng) đã móc nối với Vũ Thường Thái (SN 1990, trú Thôn Thượng, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) để đặt hàng Nguyễn Thị Giang (SN 1988, trú Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định) chuyên kinh doanh mỹ phẩm tại số 10, ngách 82, ngõ 341 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội sản xuất các loại mỹ phẩm giả của nhãn hiệu DAKAMI sau đó lấy hàng giả về để mang đi tiêu thụ trên thị trường.

An ninh - Hình sự - Sản xuất gần 1 tấn mỹ phẩm giả, người pha chế nói... làm vì đam mê

So sánh hàng thật và hàng giả 

Từ đó đến khi bị bắt giữ, đối tượng đã mua bán đặt hàng với số lượng khoảng gần một tấn mỹ phẩm được đóng vào trong các hộp với số lượng cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng 1.500 hộp sản phẩm làm giả cùng với nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập nhãn thu giữ tại nhà đối tượng. Quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng khai khoảng gần 1 tấn sản phẩm mỹ phẩm giả trên được bán ra thị trường với giá khoảng 220.000 đồng/hộp nếu bán trót lọt các đối tượng sẽ thu lời hàng trăm triệu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Làm vì đam mê pha chế hóa chất”

An ninh - Hình sự - Sản xuất gần 1 tấn mỹ phẩm giả, người pha chế nói... làm vì đam mê (Hình 2).

Nguyễn Thị Giang 

Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Giang cho biết, vì có niềm đam mê pha chế hóa chất, sẵn sàng làm hàng giả theo mẫu thật mà người đặt hàng mang đến.

"Bạn ấy mang mẫu đến cho mình và yêu cầu mình làm giống y chang như thế. Còn những hóa chất các bạn thấy ở đây là để thỏa mãn đam mê nghiên cứu mỹ phẩm của mình. Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm này đúng là mình làm giả", Giang khai báo tại cơ quan chức năng. 

Được biết, mỗi sản phẩm thương hiệu thật có giá 800.000 đồng ngoài thị trường nhưng qua xưởng sản xuất bằng công nghệ xô chậu và hóa chất không rõ nguồn gốc thì giá thành phẩm chỉ 44.000 đồng. Lợi nhuận chênh lệch lên tới gần 20 lần khiến các đối tượng này bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng.

"Em nhận thức hành vi của mình là sai trái, em cũng lo ngại ảnh hưởng sức khỏe và làn da của người tiêu dùng nên em cũng chưa bán ra thị trường", Nguyễn Quang Huy cho hay.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Hiện đã đủ căn cứ xác định các đối tượng này sản xuất hàng giả, cơ sở sản xuất không đảm bảo quy định của nhà nước".

Hiện tại, hơn 1.500 hộp mỹ phẩm giả cùng các loại nguyên liệu, dụng cụ liên quan đến quá trình sản xuất và 6 đối tượng liên quan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ để mở rộng điều tra. Theo Điều 192 Bộ Luật hình sự, hành vi sản xuất buôn bán hàng giả có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 15 năm.

Han (t/h từ VTV, VOV) 

Mỹ nhân Hoa ngữ duy nhất sở hữu tuyệt phẩm “mũi giọt nước” tự nhiên

Thứ 4, 02/06/2021 | 08:39
Sao châu Á: Mỹ nhân Hoa ngữ duy nhất sở hữu tuyệt phẩm “mũi giọt nước” tự nhiên; Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chia tay?...

Nghệ sĩ violin hàng đầu Trung Quốc bất ngờ nhảy lầu tự tử, biết nguyên nhân ai cũng xót xa

Thứ 4, 26/05/2021 | 11:09
Người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin nữ nghệ sĩ violin Tống Hiểu Thần của Trung Quốc nhảy lầu tự tử.

Hàng nghìn người kêu gọi lấy lại công bằng cho nam sinh nghi nhảy lầu

Thứ 6, 14/05/2021 | 06:00
Hàng nghìn người Trung Quốc đã cùng người mẹ của một nam sinh 17 tuổi kêu gọi cơ quan chức năng điều tra làm rõ cái chết của nam thiếu niên nói trên.

Kho hàng lậu bán livestream 3.000 đơn mỗi ngày

Thứ 4, 31/03/2021 | 06:00
Tối 30/3, cục QLTT Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng trăm mã hàng với hàng vạn sản phẩm từ quần áo, đồ gia dụng đến mỹ phẩm được kinh doanh chủ yếu qua mạng xã hội.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).