Sập rạp xiếc ở Hải Dương: ‘Tôi không biết PGĐ Liên đoàn Xiếc là ai'?

Sập rạp xiếc ở Hải Dương: ‘Tôi không biết PGĐ Liên đoàn Xiếc là ai'?

Thứ 5, 13/08/2015 | 14:22
0
PV hỏi, PGĐ Liên đoàn Xiếc VN đã khẳng định có chuyện cho đơn vị bên ngoài thuê rạp xiếc, trên Cục Nghệ thuật Biểu diễn có biết không? Cán bộ của Cục trả lời: 'Tôi không biết PGĐ Liên đoàn là ai cả!”.

Sau vụ sập rạp xiếc tại Hải Dương tối 5/8 khiến 17 người bị thương, dư luận xã hội vô cùng lo lắng về chất lượng của rạp. Theo tìm hiểu được biết, rạp xiếc là tài sản của Bộ VH-TT&DL (trị giá khoảng 3 tỷ đồng) cấp cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam để đi biểu diễn.

Trước đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn yêu cầu các nhà hát không được liên kết với các đối tác bên ngoài. Tuy nhiên, trong suốt thời gian hoạt động, L iên đoàn Xiếc Việt Nam đã liên kết với nhiều đối tác tư nhân và cho thuê rạp.

Để làm rõ hơn về việc này, PV báo Người Đưa Tin liên hệ với ông Nguyễn Đăng Chương (Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ VH-TT&DL). Ông Cục trưởng cho biết, đang đi công tác tại Thanh Hóa và chưa biết khi nào về.

PV tiếp tục liên hệ với ông Đào Đăng Hoàn (Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn). Ông Hoàn chỉ đạo ông Lê Minh Tuấn (Trưởng phòng Quản lý biểu diễn - Cục Nghệ thuật Biểu diễn) tiếp PV.

Pháp luật - Sập rạp xiếc ở Hải Dương: ‘Tôi không biết PGĐ Liên đoàn Xiếc là ai'?

Ông Đào Đăng Hoàn (Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn)

Khi PV cho biết, ông Phạm Xuân Quang (Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc) đã khẳng định việc Liên đoàn cho nhiều đơn vị bên ngoài thuê rạp, trên Cục có nắm được thông tin này hay không? Thật ngạc nhiên, ông Tuấn trả lời: “Tôi không biết ông Quang, tôi không biết Phó giám đốc Liên đoàn là ai cả!”.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Tốt nhất, các cô nên xác minh lại thông tin về việc này qua câu trả lời của ông Tạ Duy Ánh (Giám đốc Liên đoàn Xiếc VN), vì ông Ánh là người chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc của Liên đoàn”.

Khi PV báo Người Đưa Tin đề cập tới vấn đề Liên đoàn Xiếc Việt Nam tự ý cho đơn vị bên ngoài thuê rạp có vi phạm quy định hay không?, ông Tuấn nói : “Tôi không trả lời câu hỏi đó, việc cho thuê rạp xiếc nằm trong quy định về chức năng và nhiệm vụ của Liên đoàn. Trả lời câu hỏ

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.