Siêu mẫu Thanh Hằng - Từng là VĐV đá cầu 'xịn'

Siêu mẫu Thanh Hằng - Từng là VĐV đá cầu 'xịn'

Thứ 4, 20/02/2013 | 07:20
0
Thanh Hằng hiện đang là "vơ đét" của giới người mẫu với đôi chân dài miên man tới 1,12 m, nhưng ít ai biết, người đẹp cao 1m75 này từng có thời gian dài gắn bó với thể thao ở môn đá cầu.

Giống hệt cha, người có chiều cao tới 1m83, ngay từ nhỏ, cô gái sinh năm 1983 tại TPHCM đã nổi tiếng hiếu động, thậm chí nghịch ngợm chẳng khác gì con trai trong xóm. Cao ngồng, gầy gò, đen nhẻm, mới 10 tuổi đã cao vượt 1m 60, Hằng có thể chơi ở mức giỏi các "món" của con trai như đánh khăng, đánh bi, đánh đáo. Tuy nhiên, môn mà chị ham nhất là đá cầu vào các buổi chiều. Ngay khi ấy, nhờ đôi chân dài vượt trội, nên "ốc tiêu" (biệt danh của Hằng) có thể móc cầu tại chỗ mà không cần... nhảy.

Hậu trường - Siêu mẫu Thanh Hằng - Từng là VĐV đá cầu 'xịn'

Hằng nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các HLV đá cầu quận Bình Thạnh, được mời thẳng vào tập luyện cùng đội năm 12 tuổi. Chỉ một thời gian ngắn, Hằng đã trở thành niềm hy vọng số 1 của cầu lông quận, dù chỉ tập theo kiểu nghiệp dư. Chị từng đoạt HCB đơn nữ toàn TP, được cử đại diện dự tranh giải VĐQG rồi "ẵm" luôn HCĐ. Khi ấy, cô nữ sinh 16 tuổi đã ấp ủ ước mơ, hạ quyết tâm phấn đấu được theo nghiệp thể thao lâu dài.

Rất tiếc đá cầu chỉ là môn thành tích cao nửa vời, nên đã không thể níu được đôi chân dài của Hằng ở lại. Đến năm lớp 12, vì đá cầu quá bấp bênh, lại đúng năm cuối cấp quyết định, nên chị đã phải quyết định chia tay để tập trung cho việc ôn thi, đỗ vào Đại học.

Bước ngoặt hết sức ngẫu nhiên mà như định mệnh đến với Thanh Hằng vào năm 2002 khi chị tham gia, rồi bất ngờ đoạt danh hiệu "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam" qua ảnh, phần lớn nhờ ngoại hình với đôi chân dài quá chuẩn. Cũng kể từ đó, chị gia nhập làng người mẫu, lập tức trở nên cực "hot" nhờ vẻ đẹp hiện đại, đặc biệt với đôi chân dài 1,12m.

Đôi chân dài miên man của Hằng càng nổi, nhiều người còn cho rằng "chuẩn hơn cả người mẫu quốc tế" khi chị tham gia bộ phim "Những cô gái chân dài" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Kể từ đó, sự nghiệp của chị nở rộ, rực sáng một cách đa dạng, cả trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh đến đóng phim. Giờ thì Hằng mặc nhiên được coi là nhân vật hàng đầu của làng showbiz Việt Nam.

Lên tới đỉnh cao ở một lĩnh vực hoàn toàn khác chuyên môn thể thao, nhưng Hằng vẫn luôn nhớ và trân trọng "thời đá cầu" tuyệt vời của mình. Theo chị, chân của mình vốn dài sẵn rồi, cốt yếu nhờ gen gia đình, song chắc chắn nhờ những năm tháng miệt mài tập luyện thi đấu đá cầu thì mới có thể phát triển tới mức 1,12m tối đa như thế.

Cũng chính đá cầu đã đóng một phần quan trọng giúp chị luôn năng động, tự tin, với thói quen vận động tích cực. Với sự dẻo dai, linh hoạt từ đá cầu, Hằng đã có thể dễ dàng vào những vai hàng động, võ thuật khó khăn trong phim.

Thanh Hằng còn rất vui mỗi khi kể lại về chuyện một "cô nhóc" như mình đã được nhận lương 450.000 đồng/tháng với tư cách VĐV của TP.HCM. Nó không chỉ đủ cho Hằng tự mua sách vở, đóng học phí mà còn gửi mẹ để... mua vàng để dành. Chẳng thế mà khi rời thể thao, Hằng đã có có số vốn cả cây vàng.

Theo Bóng đá cuộc sống

Cựu VĐV Olympic làm gái bán hoa

Thứ 6, 28/12/2012 | 09:18
Suzy Favor-Hamilton, VĐV điền kinh người Mỹ và là mẹ của ba đứa con được trả 400 bảng cho một giờ 'hành nghề'.

Becks nhận giả VĐV phong cách nhất nước Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
– Cựu thủ quân tuyển Anh lại thêm một lần nhận giải thưởng VĐV ăn mặc phong cách nhất nước Mỹ.

Beckham đứng đầu những VĐV giàu nhất nước Anh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Theo điều tra của tờ Sunday Times, David Beckham đứng đầu trong danh sách những VĐV giàu nhất Vương quốc Anh với tổng tài sản lên tới 160 triệu bảng

VĐV gốc Việt gây sốt ở Olympic

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Tại Đức, Marcel Nguyễn là cái tên gốc Việt được biết đến nhiều không kém gì Phó Thủ tướng Philip Roesler hay nghệ sĩ Piano kiêm giảng viên Nhạc viện Frankfurt Phương Lan.

Bản án nào dành cho Oscar Pistorius?

Thứ 2, 18/02/2013 | 14:30
Theo luật pháp Nam Phi, nếu như bị quy kết tội sát nhân với sự chuẩn bị từ trước, Pistorius sẽ bị kết án chung thân. Bên cạnh đó, ở quốc gia này, người bị kết án chung thân sẽ không được giảm án cho đến khi 51 tuổi.
Cùng chuyên mục

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Làm hài trên quảng cáo, Figo khiến sự căm ghét của fan Barca thêm sâu

Chủ nhật, 21/04/2024 | 19:07
Các CĐV của Barcelona đã có thêm một lần không vừa mắt với huyền thoại người Bồ Luis Figo, thông qua một quảng cáo mà danh thủ này tham gia gần đây.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Salah tức giận cãi nhau với Klopp ngay trên đường pitch

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:33
Darwin Nunez và Gomez đã phải can thiệp để màn tranh cãi giữa Salah và Klopp không đi qua xa, ở trận Liverpool hòa West Ham 2-2 tối ngày 27/4.

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.