Sổ đỏ

Sổ đỏ "đẻ" ra đất, "công bộc" không trung thực

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Là một cán bộ lãnh đạo, thay vì hưởng ứng, tham gia cùng nghĩa cử hiến đất xây nông thôn, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại làm một điều ngược lại: Làm ảo hồ sơ đất để nhận tiền đền bù của một dự án nông thôn mới.

Nhiều người dân và cán bộ hưu trí khi hoài nghi về động cơ của những người liên quan, đã hết sức bức xúc trước cách trả lời chối bỏ trách nhiệm của ông Phạm Văn Đào và ông Trần Bình Thân.

Trước đó, ông Đào cho rằng, việc sổ đỏ nhà ông đẻ ra đất là do cán bộ địa chính, tự ý đến đo đạc, hợp thức, việc này ông không biết. Tuy nhiên, hồ sơ tại Phòng TN – MT cho thấy, ông Đào đã không trung thực khi chối bỏ trách nhiệm.

Tuy nhiên, tờ khai xin cấp lại Giấy CNQSDĐ có bút tích và chữ ký rất rõ ràng của ông Đào.

Pháp luật - Sổ đỏ 'đẻ' ra đất, 'công bộc' không trung thực

Ông Đào nói: Ông không biết việc điều chỉnh đất nhà ông, việc này do địa chính tự làm?

> Toàn cảnh về vụ việc này ở huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh

Cũng như ông Đào, ông Trần Bình Thân, phó phòng TN – MT (nay là phó chủ tịch UBND huyện) đổ lỗi toàn bộ trách nhiệm việc cấp đất cho thuộc cấp của mình. Ông Thân khẳng định, ông làm việc trên (ký duyệt và đề nghị) là do cấp dưới trình lên.

Khi kiểm tra sổ lưu tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện, thấy rằng, hồ sơ điều chỉnh đất cho ông Đào lại do chính ông Thân mang nộp.

Việc này được lưu rõ ngày nộp là 2/11/2007, người nộp là ông Trần Bình Thân.

Pháp luật - Sổ đỏ 'đẻ' ra đất, 'công bộc' không trung thực (Hình 2).

Còn ông Thân nói: Thấy cấp dưới ký rồi nên ký theo

Sự nhiệt tình thái quá của ông Thân trong vụ này cho thấy, những việc ông đã làm không khách quan và cũng không thể vì “cấp dưới trình lên nên làm” được.

Hàng vạn người dân tại Hà Tĩnh và trong cả nước đang cùng nhau tự nguyện hiến đất ở để xây dựng nông thôn mới - một nghĩa cử cao đẹp, được cấp ủy, chính quyền và truyền thông hoan nghênh.

Pháp luật - Sổ đỏ 'đẻ' ra đất, 'công bộc' không trung thực (Hình 3).

Vì thế, đất nhà ông Đào ngày cứ "nở" ra

Là một cán bộ lãnh đạo, thay vì hưởng ứng, tham gia cùng nghĩa cử ấy, ông Đào lại làm một điều ngược lại, khiến nhân dân rất bất bình: Làm ảo hồ sơ đất để nhận tiền đền bù của một dự án nông thôn mới.

Ngày 25/9/2012, Huyện ủy Hương Sơn đã có văn bản, đề nghị ông Đào, Phòng TN – MT và UBND huyện Hương Sơn báo cáo sự việc báo điện tử Nguoiduatin.vn phản ánh trước ngày 27/9.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ này trên các bản tin tiếp theo.

Xuân Hồng – Hồ Ngọc


Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.