Fanpage tẩy chay Hà Hồ phạm luật?
Fanpage Hội tẩy chay Hồ Ngọc Hà được thành lập đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Fanpage này liên tục đưa ra những hình ảnh chế Hồ Ngọc Hà kèm theo các câu nói “tục tĩu” ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của “nữ hoàng giải trí” này.
Bức ảnh Hà Hồ thu hút quan tâm đông đảo của dân cư mạng.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Quang Ngọc (Giám đốc Công ty luật quốc tế Thiên Việt, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật – Hiệp hội chống Hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam) cho biết: “Theo quy định tại điều 31, Bộ luật Dân sự năm 2005, mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý. Trừ trường hợp người đó đã mất hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Nếu chưa được sự đồng ý của người trong ảnh mà đã sử dụng là vi phạm quyền cá nhân đới với hình ảnh”.
Như vậy, theo luật sư Ngọc, trong trường hợp fanpage này sử dụng hình ảnh của Hà Hồ mà không xin phép, hơn thế còn kèm theo các lời xuyên tạc gây ảnh hưởng lớn đến danh dự và nhân phẩm thì chủ fanpage hoặc người đưa hình ảnh lên internet phải chịu trách nhiệm với các hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân. Người thực hiện có thể bị truy tố bởi tội danh Làm nhục người khác theo quy định tại Bộ Luật Hình sự .
Chiêu “dìm hàng” đối thủ?
Fanpage “Hội tẩy chay Hồ Ngọc Hà” đã có hơn 9.000 thành viên chủ yếu là phụ nữ. Fanpage chỉ kêu gọi mọi người tẩy chay các nhãn hàng mà “ nữ hoàng giải trí ” này quảng cáo như Unilever, Lavie. Đặc biệt fanpage còn chế thương hiệu Yamaha với thông điệp “nuôi dưỡng giấc mơ giật chồng”.
Thành viên Fanpage kêu gọi tẩy chay Un