Kể từ khi iPhone “đời đầu” được Apple giới thiệu hồi 2007, thế giới công nghệ nói chung và thị trường di động nói riêng đã bước sang một chương mới. Có thể nói Apple đã tiên phong, làm một cuộc cách mạng về khái niệm “smartphone”, điều mà trước đó Nokia “độc bá” với dòng “Điện thoại đa phương tiện”. Apple lần lượt sau đó đã có đến iPhone 4, 5 và sắp tới làiPhone 5S, 5C giá rẻ, phần còn lại của thế giới smartphone là Windows Phone với Nokia, phần nào là HTC và Android với Samsung làm “nhạc trưởng”.
Trong một thị trường luôn sôi động và nhiều tên tuổi lớn góp mặt như vậy thì cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Từ trẻ con đến người già, nếu đã từng sử dụng qua smartphone, chắc ít nhiều đều biết đến iPhone của Apple hoặc một chiếc Galaxy nào đó của Samsung. Vậy nhưng có đúng là thị phần di động thế giới đang bị “đánh chiếm” bởi 2 đại diện đến từ Mỹ và Hàn Quốc kể trên? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích qua các biểu đồ bên dưới để thấy một bức tranh toàn cảnh và chi tiết hơn về thị phần ngành công nghiệp điện thoại hiện nay:
Samsung vẫn là số 1 với hơn 27% thị phần, Nokia dù khó khăn với Windows Phone những vẫn chiếm vị trí thứ 2 cùng 15% , xếp trên cả Apple với chỉ 7% thị phần
Samsung tăng trưởng nhanh và mạnh trong những năm gần đây, đánh chiếm vị trí số 1 do Nokia đang suy thoái. Apple cũng đã tranh thủ sự xuống dốc của LG để leo lên vị trí số 3 trong danh sách các hãng điện thoại tiêu thụ nhiều sản phẩm nhất
Chỉ tính riêng trong quý 2 năm 2013 thì Samsung và Apple lần lượt xếp ở 2 vị trí đầu bảng xếp hạng về số lượng máy tiêu thụ
Số lượng điện thoại tiêu thụ và tỉ trọng giữa smartphone và điện thoại phổ thông của các hãng. Samsung dẫn đầu và tỷ trọng smartphone chiếm gần 75% trong khi Apple 100% chỉ tiêu thụ smartphone, bởi hãng này không sản xuất điện thoại nào khác ngoài iPhone
Biểu đồ cho thấy sự thay thế dần của smartphone so với điện thoại phổ thông. Smartphone chính thức được tiêu thụ nhiều hơn điện thoại phổ thông vào quý 2 - 2013 vừa qua.
Đài Trang