Tài xế xe ôm công nghệ bị lừa vận chuyển ma túy

Tài xế xe ôm công nghệ bị lừa vận chuyển ma túy

Thứ 7, 09/05/2020 | 16:52
0
Tài xế xe ôm công nghệ bị bắt khi đang giao gói ma túy cho khách, không biết đó là hàng cấm. Do các đối tượng đánh lừa bên trong bọc gói kín là “đồ cổ đắt tiền”.

Theo ANTĐ, Công an TP. Hải Phòng ngày 9/5 thông tin, Đội CSĐT tội phạm ma túy - Công an quận Ngô Quyền vừa bắt quả tang ông N (trú ở phường Cát Bi, quận Hải An) – là tài xế “xe ôm” Grab - đang giao hàng là… ma túy cho khách.

Theo đó, khoảng 18h ngày 5-5, Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang tài xế xe ôm N.Q.L. (trú phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang giao hàng ma túy cho khách.

An ninh - Hình sự - Tài xế xe ôm công nghệ bị lừa vận chuyển ma túy

Tài xế xe ôm tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi trẻ

Qua đấu tranh, ông N. khai được một người tên Thành, ở phường Đồng Quốc Bình, thuê giao hàng đến một địa chỉ ở phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) với giá 500.000 đồng. Trước khi giao gói hàng, Thành nói là đồ cổ, rất đắt tiền (trị giá hơn 5 triệu đồng). Ông L. phải đưa CMND cho Thành chụp lại, giao hàng thành công mang tiền về Thành mới trả tiền công.

Thông tin trên Tuổi trẻ, ngay sau đó, Công an quận Ngô Quyền bắt Tô Công Thành (sinh năm 1994, ở khu tập thể Đồng Quốc Bình) và Bùi Thị Bích Thủy (sinh năm 1968, ở phường Vạn Mỹ). Khám nhà Thành, lực lượng công an thu giữ 3 gói cần sa, nhiều dụng cụ để cân, đóng gói.

Tại nhà Thủy, lực lượng chức năng thu giữ 420g cần sa và hơn 29g ma túy tổng hợp khác.

An ninh - Hình sự - Tài xế xe ôm công nghệ bị lừa vận chuyển ma túy (Hình 2).

Tang vật thu giữ

Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy Thành là một đầu mối cung cấp ma túy cho Thủy bán lẻ. Thành không giao hàng trực tiếp mà thuê người giao hàng. Mỗi lần giao hàng thành công, Thành trả công rất hậu hĩnh (khoảng 500.000 đồng).

Trả lời VOV, Thiếu tá Đặng Quốc Bảo - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an quận Ngô Quyền thì trong vụ việc này, các đối tượng đã thể hiện sự khôn ngoan, lọc lõi qua việc lợi dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc làm ăn phi pháp của mình bằng cách lên mạng thuê xe ôm Grab vận chuyển ma túy mà không trực tiếp giao hàng. Do vậy kẻ mua người bán không biết mặt nhau, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Ngoài ra, bọn chúng còn sử dụng phương thức đóng “hàng” vào các gói với bao bì nhãn mác giống như thuốc đông trùng hạ thảo hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Qua giám định cho biết đó là hợp chất thuốc lắc và katemin, đây là dạng ma túy mới của dân chơi cao cấp. Điều đáng nói, trong quá trình “buôn bán cái chết trắng”, Thủy đã tập hợp được đủ loại thành phần khách hàng, từ dân chơi chuyên sử dụng hàng “xịn” đắt đỏ đến loại ma túy rẻ tiền hướng tới nhóm đối tượng trẻ tuổi ít tiền. Đây là loại ma túy thường gây ảo giác, rất nguy hại cho người sử dụng và cộng đồng xã hội.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trúc Chi (T/H)

 

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 40 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Thứ 7, 09/05/2020 | 16:08
Qua đấu tranh, bước đầu An Ngọc Hà và Nguyễn Văn Tài khai nhận, các đối tượng đi thuyền nhỏ sang Campuchia để vận chuyển ma túy đá về Việt Nam để nhận tiền công 65 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng "xách" gói ma túy gần 3 tỷ đồng từ Hà Tĩnh vào Nghệ An

Thứ 6, 08/05/2020 | 10:02
Đối tượng Lê Thành Vinh đang trên đường vận chuyển ma túy bằng xe máy từ Hà Tĩnh về Nghệ An thì bị lực lượng công an tổ chức bắt giữ.

Bắt nhân viên quán karaoke thất nghiệp khoác áo xe ôm công nghệ để đi... cướp giật

Thứ 4, 01/04/2020 | 16:48
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trương Văn Luyện (25 tuổi, quê Nghệ An) - nhân viên quán karaoke thất nghiệp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt quả tang nhóm đối tượng giả xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản

Thứ 4, 04/12/2019 | 11:03
Các đối tượng đi thành từng nhóm, giả dạng làm xe ôm công nghệ sau đó vờ hỏi đường, rồi lợi dụng sơ hở để trộm cướp tài sản.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).