Ngày 27/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ông Phan Xuân Thảo - Chi cục trưởng chi cục Thú y TP.HCM cho biết, vừa gửi công văn đề nghị UBND huyện Hóc Môn chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc điều tra vụ 18,4 tấn sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, gồm: mỡ bò, tóp da heo, tóp mỡ heo bị tuồn ra ngoài sau khi bị lực lượng chức năng niêm phong chờ xử lý.
Dù được niêm phong cẩn thận nhưng 18,4 tấn mỡ, da thối vẫn bị “bốc hơi” ra bên ngoài.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 21/10 trạm Thú y huyện Hóc Môn phối hợp với đội quản lý thị trường, Công an huyện Hóc Môn đến kiểm tra đột xuất kho hàng A1- bãi xe Nguyễn Ngọc (60/3 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm) chủ lô hàng được xác định là ông Phạm Thành Trung (42 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Tại kho hàng lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm động vật không giấy chứng nhận kiểm dịch, đang trong quá trình bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận trong kho chứa 180 bao mỡ bò (7,2 tấn), 300 bao tóp mỡ heo (khoảng 12 tấn); 79 bao tóp da heo (2,5 tấn), tổng trọng lượng lô hàng là 21,7 tấn được chất trên sàn nhà dơ bẩn, bốc mùi hôi thối.
Ngày 23/10, làm việc với đoàn kiểm tra ông Trung cho biết, toàn bộ lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch, bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Toàn bộ số hàng được ông Trung thu mua trôi nổi ở nhiều tỉnh, sau đó tập kết tại kho A1 chờ xuất bán sang Trung Quốc.
Tại buổi làm việc, ông Trung đã chủ động làm đơn xin tự nguyện tiêu hủy 21,7 tấn hàng động vật biến chất này. Ông Trung cũng cam kết thực hiện việc tiêu hủy theo đúng pháp luật và không khiếu nại. UBND xã Bà Điểm đã ra quyết định tạm giữ niêm phong lô hàng trong vòng 30 ngày và giao cho trạm thú y Hóc Môn giải quyết.
Tuy nhiên, khoảng 21h cùng ng