Ten Hag tái lập thống kê nhục nhã cho MU sau hơn 100 năm

Chủ nhật, 14/08/2022 | 10:03
0
Erik ten Hag đã trở thành HLV đầu tiên của MU kể từ John Chapman năm 1921 để thua cả 2 vòng đấu đầu tiên tại giải VĐQG.
Bóng đá Anh - Ten Hag tái lập thống kê nhục nhã cho MU sau hơn 100 năm

Ở vòng 2 Premier League 2022/23, Man United đã bất ngờ để thua đội chủ nhà Brentford với tỷ số khó tin là 0-4. Thất bại này đánh dấu hàng loạt thống kê tệ hại của cá nhân HLV Erik ten Hag lẫn tập thể Quỷ đỏ.

Theo ESPN, Ten Hag đã trở thành HLV đầu tiên của MU để thua 2 trận ra mắt (chỉ tính trận chính thức) sau 100 năm. Người gần nhất có kết quả đáng quên này là John Chapman, HLV dẫn dắt Quỷ đỏ vào năm 1921.

Thất bại này cũng đẩy Man United xuống vị trí 20 ở Premier League mùa 2022/23. Đây là lần đầu tiên họ tụt xuống đáy BXH kể từ ngày 21/8/1992.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ thành Manchester để thua 2 trận đầu mùa tại Premier League như thế này kể từ năm 1992.

Brentford đã trở thành đội bóng thứ 3 ghi được 4 bàn vào lưới của Man United chỉ trong hiệp 1 của 1 trận đấu tại Premier League. 2 đội trước đó làm được điều này là Tottenham năm 2020 và Liverpool năm 2021.

Tháng 10/2020, Tottenham dẫn trước MU 4-0 trong hiệp một và thắng chung cuộc 6-1. Đến tháng 10/2021, MU thua 5 bàn không gỡ trước Liverpool và 4 trong số đó được ghi ở hiệp một. Trong 3 năm liên tiếp, MU có 3 trận thua đậm với 4 bàn thua trong hiệp một.

Sự lười biếng chính là lý do khiến MU phải trả giá. Tổng quãng đường di chuyển của các cầu thủ Quỷ đỏ chỉ là 95,6 km, kém xa Brentford (109,4 km). Số lần nước rút của MU và Brentford lần lượt là 65 và 90.

Một thống kê cay đắng nữa là MU vẫn chưa có cầu thủ nào ghi bàn tại Premier League 2022/23. Ở trận thua Brighton, họ có bàn thắng nhờ Mac Allister phản lưới nhà.

Thủ thành David de Gea đã có một trận đấu đáng quên khi mắc quá nhiều lỗi dẫn đến bàn thua. Theo thống kê kể từ đầu mùa 2019/20, chỉ có Jordan Pickford (7 lỗi) là thủ môn mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn De Gea (6 lỗi).

Nhưng Brentford cũng xứng đáng có được chiến thắng. Trong 2 bàn đầu tiên, họ cho thấy khả năng gây sức ép tốt để cướp bóng và ghi bàn. Đội chủ nhà có đến 21 tình huống gây áp lực ở 1/3 sân đối phương, gấp 3 lần những gì MU làm được.

Chỉ sau 2 trận đầu mùa, Man United đã nằm trong nhóm các đội có hàng thủ tệ nhất Premier League mùa này. Họ đã nhận 6 bàn thua, bằng Leicester City và Southampton.

Đăng Nguyên

Tag: Man United

Ronaldo từ chối chào CĐV nhà và không bắt tay Ten Hag

Chủ nhật, 14/08/2022 | 09:28
Cristiano Ronaldo chỉ trao đổi với trợ lý huấn luyện viên Steve McClaren sau khi từ chối tiếp xúc với người hâm mộ và HLV Ten Hag sau trận thua Brentford.
Cùng chuyên mục

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.
     
Nổi bật trong ngày

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.