Tin nhanh vụ thảm sát ở Bình Phước , sáng 18/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục thực hiện công tác lấy lời khai của bị can Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Trước đó, gần 1 tháng cơ quan CSĐT Công an Bình Phước lấy lời khai của bị can Nguyễn Hải Dương, sau những ngày cứng đầu, cuối cùng Nguyễn Hải Dương đã khai nhận, trước những ngày gây ra vụ thảm sát có một đồng phạm khác là Trần Đình Thoại đã cùng Dương tới nhà ông M. thực hiện ý đồ phạm pháp nhưng không thành.
Ngày 9/8, cơ quan Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Trần Đình Thoại, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can tạm giam 4 tháng đối với Thoại về hành vi “ giết người và cướp tài sản”.
Theo thông tin, Thoại và Dương quen nhau sau một lần uống cà phê chung, Dương đã lên kế hoạch trước rủ Thoại đi cùng và được Thoại đồng ý.
Qua đó, Dương mua 1 súng bắn bi giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái Lan dài 30cm, 1 dao bấm lưỡi dài 7cm, mua 1 sim rác để liên lạc, mua găng tay, khẩu trang bịt mặt, mượn xe máy của Trần Thị Tr. (dì của Dương), lấy 10 dây rút nhựa, 1 cuộn băng keo dính để bịt miệng nạn nhân.
Trần Đình Thoại tại cơ quan điều tra.
Trong quá trình Dương và Thoại đi tới căn biệt thự nhà ông M., Dương kể về quá trình và ý định của mình là sẽ cướp của và giết người khiến Thoại sợ và có ý định bỏ về. Khi tới trước cổng nhà, Dương gọi không được Dư Minh V. (nạn nhân vụ thảm sát), nên cả hai quay về. Hôm sau, Dương tiếp tục gọi điện rủ Thoại đi nhưng Thoại từ chối.
Không rủ được Thoại, Dương tiếp tục rủ Vũ Văn Tiến (ngụ Hóc Môn) cùng mình thực hiện hành phạm tội và được Tiến đồng ý.
Trong quá trình lấy lời khai Thoại cho biết, sợ bị giết cả nhà nên không tố g