Trước mùa giải năm nay, NHM Bóng đá xứ Thanh đến người bi quan nhất cũng không bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đội bóng con cưng của mình phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Bởi lẽ, mới chỉ ở mùa giải trước, Thanh Hóa FC đang còn chiễm chệ ở vị trí Á quân. Ấy vậy mà, mọi thứ thay đổi 180 độ khi đội bóng này liên tiếp có những chuỗi trận thua liên tiếp đáng thất vọng ở V.League 2019.
Chứng kiến màn trình diễn kém cỏi của Thanh Hóa FC, NHM đội bóng này tỏ ra vô cùng lo lắng và không hiểu nổi tại sao đội bóng của mình lại trầy trật đến như vậy. Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút đến thảm hại của đội bóng xứ Thanh là do nhà tài trợ FLC chính thức chia tay khiến Thanh Hóa FC gặp khó trong việc chi trả mọi chi phí.
Chính vì thế, thành tích của Thanh Hóa FC tại V.League 2019 vô cùng tệ hại. Thành tích bết bát cùng những khó khăn về mặt tài chính khiến đội bóng này phải cầu cứu Bầu Đệ. Sự trở lại của ông bầu này gần như ngay lập tức mang lại hiệu quả khi ở đấu trường V.League, đội bóng xứ Thanh có được những chiến thắng liên tiếp. Còn ở những lứa U cũng giành được những thành tích ngoài mong đợi.
Tưởng rằng sự trở lại của Bầu Đệ cùng những khoản kinh phí được ông bầu này rót vào sẽ khiến Thanh Hóa FC nhanh chóng tìm lại được vị thế của chính mình. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, những thất bại liên tiếp lại "gõ cửa" đội bóng này dù cho Thanh Hóa đã có những sự thay đổi liên tục trên băng ghế chỉ đạo cũng như huấn luyện.
Thêm vào đó, những trụ cột đã đóng góp vào thành công chung của đội bóng này như Pape Omar, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn... cũng lần lượt rời xa đội bóng này để đầu quân cho những đội bóng có tham vọng hơn. Chính điều này đã khiến cho các tuyến của Thanh Hóa FC trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Quốc Trung và Văn Hiếu là những người được lựa chọn thi đấu ở vị trí giữa sân trong vai trò nhạc trưởng để cầm bóng và điều tiết trận đấu. Vậy nhưng, cả hai cầu thủ này đều thiên về khả năng đánh chặn và thu hồi bóng hơn khiến bộ đôi tiền đạo Romario và Stevens luôn trong tình trạng đói bóng hoặc phải thi đấu một cách độc lập.
Ngoài ra, lối chơi của Thanh Hóa FC cũng không có gì đặc biệt khi họ thường xuyên dựa vào những tình huống tấn công biên nơi có hai cầu thủ cực nhanh và nguy hiểm là Văn Thắng và Trọng Hùng. Vậy nhưng, việc liên tục tấn công biên khiến cả hai cầu thủ này gặp quá tải nên họ không đạt được phong độ và nền tảng thể lực tốt nhất.
Còn hàng phòng ngự của đội bóng này luôn tỏ ra vô cùng non nớt khi liên tục mắc sai lầm ở những tình huống không đáng có khiến họ phải nhận những bàn thua liên tiếp. Bởi vậy, trong bối cảnh không còn gì để mất và tâm lý của các cầu thủ đang đi xuống, liệu rằng Thanh Hóa FC có làm nên được điều thần kỳ để có thể trụ hạng ở mùa giải năm nay?
Dẫu biết là rất khó nhưng giờ đây, khi bị dồn vào thế chân tường thì HLV Mai Xuân Hợp và các học trò chỉ còn cách nỗ lực hết mình trong từng trận đấu bởi người đời đã có câu:"Còn nước thì còn tát".